Hỗn chiến trên sông Đuống, 2 người tử vong

(ANTĐ) - Chỉ vì muốn tàu của mình đi trước, thuyền viên của hai chiếc tàu chở cát trên sông Đuống đã đuổi theo nhau rồi lao vào hỗn chiến. Hậu quả đã khiến 1 người bị rơi xuống sông mất tích, 1 người bị thương nặng và tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h50 ngày 7- 4, tại km số 1 trên sông Đuống thuộc địa phận xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.

Hỗn chiến trên sông Đuống, 2 người tử vong

(ANTĐ) - Chỉ vì muốn tàu của mình đi trước, thuyền viên của hai chiếc tàu chở cát trên sông Đuống đã đuổi theo nhau rồi lao vào hỗn chiến. Hậu quả đã khiến 1 người bị rơi xuống sông mất tích, 1 người bị thương nặng và tử vong sau khi đưa vào bệnh viện cấp cứu. Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h50 ngày 7- 4, tại km số 1 trên sông Đuống thuộc địa phận xã Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội.

Hai chiếc tàu mang số hiệu PT-0787 và PT-0592 đều muốn đi trước đến nơi tập kết nên giữa các thuyền viên trên hai chiếc tàu đã có lời qua tiếng lại. Mâu thuẫn lên cao khi chiếc tàu mang số hiệu PT-0592 đuổi theo tàu PT-0787. Khi vừa áp sát mạn tàu PT-0787, những thuyền viên của tàu PT-0592 lao sang bên thuyền của đối thủ để quyết “ăn thua” đủ. Nhóm thuyền viên trên tàu PT-0787 cũng không chịu kém khi tay lăm lăm gậy sắt, cuốc xẻng đối phó. Cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm thuyền viên đã khiến 1 người của chiếc tàu PT-0592 bị đánh ngã xuống sông mất tích. Một người khác bị trọng thương. Sau cuộc hỗn chiến, lợi dụng đêm tối trời mưa, cả hai chiếc thuyền trên nhổ neo bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được tin báo, tổ công tác của Phòng CSGT đường thủy CATP do Thượng tá Nguyễn Văn Cương - Phó trưởng phòng đã triển khai kế hoạch vây bắt hai tàu trên, đồng thời thông tin cho hai Đội CSGT số 1 và số 3 chặn hai đầu sông Hồng và sông Đuống không cho hai chiếc tàu có đường chạy trốn. Cho đến 3h sáng hôm qua 8-4, hai chiếc tàu PT-0787 và PT-0592 cùng toàn bộ thuyền viên đã bị bắt giữ. Bước đầu cơ quan chức năng xác định được hai nạn nhân của chiếc tàu PT-0592 bị tử nạn trong cuộc hỗn chiến trên sông Đuống là Nguyễn Xuân Tiến (SN 1982) ở Việt Trì, Phú Thọ đã bị ngã xuống sông Đuống mất tích và Nguyễn Ngọc Tám (SN 1965) ở Vĩnh Phúc bị thương nặng ở vùng cổ, đầu và mặt trong lúc xô xát.

Mặc dù Nguyễn Ngọc Tám được lực lượng công an đưa về Bệnh viện Việt Đức cấp cứu nhưng đã tử vong vào khoảng 6h20 cùng ngày do vết thương quá nặng. Hiện Phòng CSGT đường thủy cũng đã bàn giao cho CAH Gia Lâm và Đông Anh 4 người trên tàu PT-0787 gồm thuyền trưởng Nguyễn Việt Hồng (SN 1960) cùng Nguyễn Đức Ngọc (SN 1989), Nguyễn Đức Ánh (SN 1992) và Trần Huy Quân (SN 1987) đều ở Việt Trì, Phú Thọ đồng thời tổ chức người và phương tiện cùng với các đơn vị khác tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Xuân Tiến trên dọc tuyến sông Đuống để điều tra làm rõ vụ việc.                                                      

Hoàng Phong