Hỗn chiến tại khu vực chợ Phùng Khoang: Thêm 2 đối tượng ra đầu thú

ANTĐ - Cơ quan công an đã tạm giữ 3 đối tượng về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng trong vụ hỗn chiến khiến một người bị chém đứt cổ.

Như ANTĐ đã đưa tin vào khoảng 19h30 ngày 6-9, tại khu vực chợ Phùng Khoang trên đường Nguyễn Trãi, Nguyễn Mạnh Hà (SN 1985) trú tại Đông Hưng, Thái Bình có va chạm nhỏ với xe máy của một thanh niên tên Bình. Tuy không có ai bị thương nhưng Bình vẫn gọi một nhóm thanh niên trong đó có Đào Đăng Cường, Đỗ Văn Hoàng đến để đánh anh Nguyễn Mạnh Hà bị thương.

Cay cú vì bị đánh, Hà liền gọi cho những người bạn đã uống rượu với mình từ trước đó là Nguyễn Ngọc Đạt (SN 1982), Nguyễn Phú Tuấn (SN 1981), Lã Quang Tuấn (SN 1982), cùng trú tại Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) đến tiếp cứu. Khi hai bên đánh nhau thì có gọi thêm một người là Thái “khổng” cùng trú ở Mỗ Lao đến để dàn xếp nhưng không thành dẫn đến 2 nhóm thanh niên lao vào xô xát. Đỗ Văn Hoàng dùng dao phóng chém một phát vào cổ anh Đạt khiến anh này ngã ra đường và nhóm Hoàng tiếp tục dùng dao phóng tấn công anh Đạt đồng thời đuổi đánh 3 người là Nguyễn Mạnh Hà, Nguyễn Phú Tuấn, Lã Quang Tuấn. Hà, Phú Tuấn, Quang Tuấn, chạy thoát, đến khi quay lại đưa Đạt đi cấp cứu thì Đạt đã chết.

Chiều 12-9, sau khi gây ra cái chết cho anh Nguyễn Ngọc Đạt, đối tượng Đỗ Văn Hoàng (SN 1992) nhà ở xã Linh Sơn, Đồng Hỷ, Thái Nguyên và Đào Đăng Cường (SN1983) trú tại số 3B, Hoàng Hoa Thám, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông đã đến đầu thú tại Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm. Đỗ Văn Hoàng chính là người trực tiếp chém vào cổ anh Đạt gây ra cái chết cho nạn nhân.

Tính đến thời điểm này, CAH Từ Liêm đã tạm giữ 3 đối tượng về hành vi giết người và gây rối trật tự công cộng. Cơ quan CSĐT đề nghị các đối tượng có liên quan đến vụ hỗn chiến nhanh chóng ra đầu thú để hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Ai biết thông tin về các đối tượng xin báo cho cơ quan công an theo số điện thoại: (04)3837.3022/ (04)3764.2774.