Hỗn chiến ở phòng trọ, nam thanh niên bị đâm chết

ANTĐ - Trong lúc hỗn chiến, một nam thanh niên bị vật sắc nhọn đâm 1 nhát ngay ngực trái chết tại chỗ, một thanh niên khác bị đâm sau gáy, đang hôn mê tại bệnh viện.

Sự việc xảy ra lúc 21h30 ngày 24-7, tại phòng số 1 của nhà trọ trong phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh.

Lúc này, nhóm của Nguyễn Minh Ái (sinh 1992), Đặng Ngọc Hữu (sinh 1993), Nguyễn Đình Hoang (sinh 1992), Trần Văn Hiền (sinh 1992), Phạm Xuân Lộc (sinh 1992), Phạm Ngọc Trạng (sinh 1993), Nguyễn Thành Lai (sinh 1988) đến chơi với bạn là Lê Quang Thẩn (sinh 1989), Huỳnh Ngọc Long (sinh 1992), Nguyễn Thành Vương (sinh 1987) tất cả đều quê ở tỉnh Phú Yên. Nảy sinh mâu thuẫn, nhóm này xông vào hỗn chiến với nhóm thanh niên tại phòng trọ số 8 gồm: Vũ Quang (sinh 1990), Võ Bình (sinh 1990), Nguyễn Văn Tiền (sinh 1995), Võ Quốc Đại (sinh 1996, đều ngụ tỉnh Khánh Hòa), Lân, Nam (chưa rõ lai lịch).

Trong lúc đánh nhau, Ái bị vật sắc nhọn đâm 1 nhát ngay ngực trái chết tại chỗ, Hữu bị đâm sau gáy (hiện đang hôn mê tại bệnh viện), Lai bị đâm thương nhẹ ở tay trái.

Công an Quận Bình Tân mời 12 đối tượng (Hoang, Hiền, Lộc, Trạng, Lai, Thẩn, Long, Vương, Quang, Bình, Tiền, Đại) về trụ sở làm việc (riêng Lân, Nam đã bỏ trốn). Tại hiện trường, cơ quan Công an đã thu giữ 4 dao Thái Lan, 1 cây kéo, 1 xe gắn máy.

Đang tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng bỏ trốn.