Hỗn chiến băng nhóm tại quán bar ở trung tâm TP.Hồ Chí Minh

ANTĐ -  Băng nhóm khoảng 15 đối tượng cầm hung khí xông vào quán bar  030 tại trung tâm TP.HCM đâm chém, làm 2 người bị thương tích.

Băng nhóm khoảng 15 đối tượng cầm hung khí xông vào quán bar  030 tại trung tâm TP.HCM đâm chém, làm 2 người bị thương tích.
Băng nhóm khoảng 15 đối tượng cầm hung khí xông vào quán bar  030 tại trung tâm TP.HCM đâm chém, làm 2 người bị thương tích.

Vụ hỗn chiến kinh hoàng xảy ra đêm 17/4 tại quán bar 030 (số 21 – 23 – 25 – 27 đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1). Hiện Công an quận 1 đang điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan.

Bar 030 trong 1 lần bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Trước đó khoảng 21h30 đêm 17/4 vì có mâu thuẫn với nhau từ trước nên Trần Minh Châu (SN 1981, ngụ quận Bình Thạnh) cùng Sơn Đình Phi Cường (SN 1979, ngụ quận 4) đến quán bar 030 gặp Nguyễn Tấn Duy (SN 1980, ngụ Q.Tân Phú) để giải quyết. Trong lúc cự cãi, một người bạn của Duy, là Tân Mập (hiện chưa rõ lai lịch) đã dùng tay tấn công Châu.

Liền lúc đó có khoảng 15 đối tượng cầm hung khí từ ngoài xông vào quán bar. Nhóm này đã xô xát với với vệ quán bar, sau đó lao vào truy sát anh Cường, anh Châu.

Hậu quả anh Cường bị chém thương tích. Ngoài ra có 1 người khách trong quán, là ông Trần Kế T (SN 1975, ngụ quận 7) cũng bị thương tích ở lưng.

Sau khi gây án, nhóm đối tượng đã kéo nhau rời khỏi quán bar. Nhận tin báo, Công an quận 1 vào cuộc điều tra, truy xét nhóm đối tượng gây án.