Hơn cả một trận đấu

(ANTĐ) - Chiều qua, 4-8 tại Thủ đô Viêng Chăn - CHDCND Lào, đội bóng đá báo An ninh Thủ đô đã có trận bóng đá giao hữu với Công an Thủ đô Viêng Chăn theo lời mời của Bộ An ninh Lào. Đến dự khán có Thượng tá Say Su Văn Phan Ta Suk, Thượng tá Xẻng Phết Phó Giám đốc, đông đảo cán bộ chiến sỹ thuộc nhiều phòng, ban của Công an Viêng Chăn và khán giả Thủ đô nước bạn Lào.

Báo ANTĐ giao hữu bóng đá với Công an Viêng Chăn:

Hơn cả một trận đấu

(ANTĐ) - Chiều qua, 4-8 tại Thủ đô Viêng Chăn - CHDCND Lào, đội bóng đá báo An ninh Thủ đô đã có trận bóng đá giao hữu với Công an Thủ đô Viêng Chăn theo lời mời của Bộ An ninh Lào. Đến dự khán có Thượng tá Say Su Văn Phan Ta Suk, Thượng tá Xẻng Phết Phó Giám đốc, đông đảo cán bộ chiến sỹ thuộc nhiều phòng, ban của Công an Viêng Chăn và khán giả Thủ đô nước bạn Lào.

Đội bóng ANTĐ (bên phải) tặng quà lưu niệm đội CA Viêng Chăn trước trận đấu
Đội bóng ANTĐ (bên phải) tặng quà lưu niệm đội CA Viêng Chăn trước trận đấu

Trận đấu đã diễn ra sôi động, hấp dẫn với nhiều pha bóng đẹp mắt từ phía 2 đội bóng khiến khán giả trên sân vô cùng phấn khích. Đội bóng CA Viêng Chăn với lợi thế sân nhà nhanh chóng chiếm thế trận trong những phút đầu tiên và sớm có bàn mở tỉ số ngay phút thứ 8 do công của cầu thủ số 14 là Chin Đa Sắc. Ít phút sau, cầu thủ số 19 Khăm Chăn ghi bàn nhân đôi cách biệt. Sớm bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ báo ANTĐ vẫn bình tĩnh triển khai thế trận. Trước khi hiệp 1 kết thúc, cầu thủ Ngọc Quỳnh đã kịp ghi bàn rút ngắn tỉ số xuống 1-2 cho đội bóng ANTĐ. Sang hiệp 2 các cầu thủ ANTĐ chơi pressing toàn sân đẩy đội bạn rơi vào thế chống đỡ. Với thế trận hợp lý và nền tảng thể lực, kỹ thuật vượt trội được phát huy đúng lúc, các cầu thủ báo ANTĐ liên tiếp có được 2 bàn thắng với cú đúp của cầu thủ Xuân Ngọc để lội ngược dòng ngoạn mục, đem lại chiến thắng 3-2 cho đội bóng báo ANTĐ.

Cầu thủ Ngọc Quỳnh (ở giữa) vượt qua sự truy cản của đội bạn
Cầu thủ Ngọc Quỳnh (ở giữa) vượt qua sự truy cản của đội bạn

Trận đấu đã kết thúc trong sự hài lòng của cả 2 đội. Đúng như lời tâm sự của Thượng tá Say Su Văn: “Đây không chỉ đơn thuần là một trận đấu bóng đá giao hữu mà còn góp phần thắt chặt tình hữu nghị, mối quan hệ tốt đẹp giữa Công an Thủ đô 2 nước Việt - Lào. Đội bóng đá báo ANTĐ đã để lại ấn tượng rất tốt đẹp trong lòng cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô nói riêng và nhân dân Lào nói chung”.

Hưng - Hiếu