Hơn 78.000 người đăng ký "vé 1 chiều" tới sao Hỏa

ANTĐ - Hơn 78.000 người vừa đăng ký để có cơ hội rời khỏi Trái Đất mãi mãi và bắt đầu cuộc sống mới ở sao Hỏa trong một dự án truyền hình thực tế đầy tham vọng của Mars One…

Một tổ chức phi lợi nhuận có tên gọi Mars One đang lên kế hoạch để đưa con người đến định cư ở Hành Tinh Đỏ vào năm 2023, và sẽ ghi hình lại mọi khía cạnh của cuộc sống nơi đây. 

Những ứng cử viên thành công cần phải qua quá trình chọn lựa kéo dài 2 năm và sẽ được huấn luyện trong vòng 7 năm nữa trước khi thẳng tiến đến Sao Hỏa và không bao giờ quay trở lại Trái Đất.

Tổ chức Mars One đang nuôi hy vọng có thể sống trên Hành Tinh Đỏ vào năm 2023

Bas Lansdorp, đồng sáng lập và là nhà lãnh đạo của Mars One cho biết có thể sẽ có hơn 1 nửa triệu người đăng ký đến sống ở Sao Hỏa trước hạn chót vào ngày 31/8 này.

Hàng ngàn người đã đăng ký đến sống ở Sao Hỏa

Mars One đã nhận được đơn đăng ký từ hơn 120 quốc gia trên thế toàn giới. Chỉ trong vòng 2 tuần, đã có hơn 78.000 ứng viên, trong số đó trên 3.500 người đến từ vương quốc Anh.

Trong quá trình chọn lựa, các ứng viên sẽ phải ghi lại video giải thích tại sao họ muốn đến sao Hỏa trong vòng một phút. Khoảng 50 đến 100 ứng viên tích cực, sôi nổi, sáng tạo và tận tâm nhất sẽ được lựa chọn ở vòng 1, bất kể độ tuổi, nghề nghiệp hay tính cách của họ.

Những người được chọn lựa sẽ không bao giờ quay trở lại Trái Đất

Và ở vòng cuối cùng, chính phiếu bầu chọn của khán giả sẽ quyết định một trong những nhóm được huấn luyện sẽ đại diện cho toàn nhân loại trong hành trình một chiều đến với Hành Tinh Đỏ…