Hơn 700 tỷ đồng dành cho công tác khuyến học mỗi năm

(ANTĐ) - Theo Hội Khuyến học Việt Nam, Quỹ Khuyến học trong toàn quốc mỗi năm huy động được trên 700 tỷ đồng.

Mô hình thư viện dòng họ cần được nhân rộng. Ảnh: VNE

Hàng năm có tới trên 3 triệu học sinh, sinh viên được nhận học bổng hoặc tiền thưởng từ các loại hình quỹ khuyến học. Tính từ khi thành lập đến nay, với 15 năm hoạt động, Quỹ Khuyến học trong toàn quốc đã xuất trên 10.000 tỷ đồng cho hơn 10 triệu suất học bổng và phần thưởng cho học sinh, sinh viên, giáo viên. Với việc khuyến khích phong trào khuyến học trong các gia đình, dòng họ, hiện cả nước đã có trên 3,5 triệu gia đình và 40.000 dòng họ đạt danh hiệu “Gia đình hiếu học”, “Dòng họ khuyến học”.

Để tăng cường hiệu quả hoạt động, ngày 19-9, Bộ GD-ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam đã ký kết kế hoạch phối hợp công tác  giai đoạn 2011-2015, trong đó nội dung chính là kiên trì vận động học sinh không bỏ học, quan tâm hỗ trợ học sinh vùng khó khăn; vận động các gia đình và dòng họ nuôi dưỡng con cháu học tốt, không bỏ học, lưu ban. Trong tháng 10-2011, Bộ GD-ĐT và Hội Khuyến học Việt Nam sẽ tổ chức Tháng khuyến học nhân Ngày khuyến học Việt Nam với nhiều nội dung thiết thực nhằm tôn vinh các tổ chức, cá nhân làm khuyến học giỏi.