Hơn 70 người chết vì cháy nổ từ đầu năm

ANTĐ - Số liệu vừa được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH - Bộ Công an cho biết sáng nay (6-12).

Sáng nay, tại TP Bắc Ninh, đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác PCCC mùa hanh khô, phòng chống cháy lớn, bảo vệ Tết Nguyên đán Quý Tỵ và lễ hội năm 2012 của lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ.

Báo báo của Cục nghiệp vụ cho thấy: từ đầu năm 2012 đến nay, cả nước xảy ra 1.800 vụ cháy tại cơ sở, nhà dân, phương tiện giao thông, làm chết hơn 70 người, bị thương gần 140 người, thiệt hại về tài sản trên 1.100 tỷ đồng (chưa tính vụ nổ lớn tại tại Công ty Gas An Dương, khu công nghiệp Khai Sơn, Thuận Thành, Bắc Ninh sáng 5-12, làm trên 50 người bị thương). Trong đó, xảy ra gần 30 vụ nổ, 30 vụ cháy lớn làm chết 10 người, bị thương 50 người. Qua điều tra, nguyên nhân cháy được xác định chủ yếu do điện, sơ xuất trong sử dụng lửa.

Hiện trường vụ nổ lớn tại tại Công ty Gas An Dương

Điển hình là các vụ cháy: ngày 9-2 tại chợ Trung tâm TP Quảng Ngãi gây thiệt hại 150 tỷ đồng; ngày 27-3 cháy tại công ty CP Thủy Bình (Nam Định) thiệt hại 123 tỷ đồng; ngày 5-8 cháy tại kho chứa giầy thành phẩm của Công ty TNHH giầy ADORA Việt Nam tại Ninh Bình, thiệt hại 130 tỷ đồng…

Theo đánh giá của Cục Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an, tình hình cháy chung cư cao tầng đang có chiều hướng gia tăng, các vụ cháy dù không gây thiệt hại lớn về người và tài sản nhưng gây hoang mang cho người dân sống và làm việc tại nhà cao tầng.