Hơn 600 Công nhân Giày Phúc An đình công đòi quyền lợi

ANTĐ -Sáng 20-2-2014, hơn 600 công nhân Công ty cổ phần Giầy Phúc An, có trụ sở tại phường Quán Trữ, quận Kiến An, Hải Phòng, bước sang ngày đình công thứ tư, yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty tăng lương cơ bản theo quy định mới của Chính phủ và đảm bảo các quyền, lợi ích khác đối với người lao động theo luật định.

Theo các công nhân, nguyên nhân dẫn đến việc đình công là do Chính phủ đã có quyết định nâng mức lương tối thiểu vùng lên cho người lao động từ ngày 1-1-2014, nhưng phía Công ty đã không thực hiện. Bên cạnh đó, thời gian vừa qua, công ty Phúc An không hỗ trợ tiền xăng xe đi lại và tiền thuê nhà trọ, cũng như việc hỗ trợ bữa ăn trưa (10.000 đồng/công nhân), ăn tối quá thấp… khiến cho đời sống người lao động gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, chế độ thai sản cho lao động nữ cũng chưa được công ty thực hiện đúng; nhiều công nhân nghỉ việc nhưng chưa được chi trả các khoản trợ cấp…

Công nhân Công ty Giày Phúc An đình công đòi quyền lợi

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Châu, chủ tịch Công đoàn ngành Công thương cho biết, sau 4 ngày công nhân ngừng việc tập thể, lãnh đạo Cty Giày Phúc An đã có thông báo sẽ chi trả tiền lương cơ bản theo quy định mới của Chính phủ, từ 2,5 triệu đồng lên 2,8 triệu đồng/người/tháng; đồng ý hỗ trợ 100 ngàn đồng/người/tháng tiền xăng xe, nhà trọ; đồng thời tăng mức ăn trưa lên 15.000đ/người. Công nhân làm đến 7h tối sẽ được ăn ca 5.000đ/người, làm đến 8h tối, tiền ăn ca là 6.000đ/người.

Tuy nhiên, đến cùng ngày, sau khi Ban lãnh đạo Công ty Giầy Phúc An có thông báo đáp ứng yêu cầu của người lao động, hơn 600 công nhân đã ra về và cho biết, sáng 21/2 sẽ quay trở lại làm việc nếu Công ty thực hiện đúng như đã cam kết. Còn không, toàn bộ số công nhân này sẽ tiếp tục đình công.

Được biết, đây không phải là lần đầu công nhân  Công ty cổ phần Giầy Phúc An đình công tập thể đòi quyền lợi.