Hơn 60 ca bị bỏng nặng do nướng thức ăn bằng cồn

(ANTĐ) - Theo thống kê của Viện Bỏng Quốc gia, từ đầu mùa hè đến nay, Viện đã tiếp nhận hơn 60 ca bị bỏng nặng do cồn vào điều trị. Đặc biệt, trong ngày 21-7 vừa qua, Viện tiếp nhận gần như cùng lúc 3 ca bỏng do sử dụng cồn nướng mực.

Hơn 60 ca bị bỏng nặng do nướng thức ăn bằng cồn

(ANTĐ) - Theo thống kê của Viện Bỏng Quốc gia, từ đầu mùa hè đến nay, Viện đã tiếp nhận hơn 60 ca bị bỏng nặng do cồn vào điều trị. Đặc biệt, trong ngày 21-7 vừa qua, Viện tiếp nhận gần như cùng lúc 3 ca bỏng do sử dụng cồn nướng mực.

Tiến sĩ Nguyễn Viết Lượng - Trưởng phòng Kế hoạch Tổng hợp - Viện Bỏng Quốc gia cho biết, bệnh nhân thứ nhất là Đinh Văn H (27 tuổi, Thanh Chương, Nghệ An), được chẩn đoán bỏng 50%, độ II, III, IV ở mặt thân chi; bệnh nhân thứ 2 là Đỗ Nghĩa H (17 tuổi, phố Sơn Tây, Hà Nội), được chẩn đoán là bỏng nặng 75 %, độ II, III ở mặt, cổ, ngực, bụng. Nhỏ tuổi nhất là bệnh nhân Nguyễn Thị H (10 tuổi, Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội), bệnh nhân này bị bỏng do ngồi đối diện với mẹ khi mẹ đang nướng mực bằng cồn, không may ngọn lửa bùng lên, theo quán tính người mẹ hất lọ cồn ra xa và không may vào người con gái, khiến em bị bỏng 35%, độ II, III ở mặt, thân, chi.

TS Nguyễn Viết Lượng cảnh báo, bỏng cồn khá phổ biến vào mùa hè, thường là bỏng nặng, trên diện rộng cơ thể, bỏng đường hô hấp. Do đó, mọi người cần hết sức cẩn thận khi dùng cồn nướng mực, cá khô...

Nguyễn Phan