Hơn 50% cụm thi công bố kết quả: Điểm thi không cao

ANTĐ - Ngày 19-7, hơn 50% các cụm thi trên cả nước đã công bố kết quả thi THPT quốc gia. Nhận định về kết quả ban đầu cho thấy, điểm thi năm nay phân hóa cao, thuận lợi cho các trường trong việc xét tuyển. 

Hơn 50% cụm thi công bố kết quả: Điểm thi không cao  ảnh 1Thí sinh năm nay không gặp phải tình trạng nghẽn mạng tra cứu kết quả thi

Không xảy ra nghẽn mạng

Chỉ trong ngày 19-7, cả nước đã có hơn 50% tổng số các cụm thi công bố kết quả thi. Số cụm còn lại sẽ công bố vào hôm nay 20-7. Lý giải về việc không xảy ra tình trạng nghẽn mạng, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, Bộ đã có nhiều biện pháp hỗ trợ như bố trí các cụm thi không công bố kết quả cùng một thời điểm mà công bố rải rác, cụm nào chấm xong trước thì công bố trước.

Năm nay, Bộ giao quyền công bố kết quả thi cho tất cả 120 cụm thi thay vì chỉ có 8 điểm công bố kết quả thi như năm ngoái. Số điểm truy cập tăng lên rất nhiều nên tránh được sự quá tải cục bộ. Bên cạnh đó, hạ tầng công nghệ thông tin của các cụm thi đã được nâng cấp, các đơn vị cung cấp dịch vụ truyền thông đã hỗ trợ, ưu tiên công suất đường truyền giúp cho các cụm thi công bố kết quả được suôn sẻ.

Đánh giá về kết quả thi năm nay, Thứ trưởng Bùi Văn Ga cho biết, với hơn 50% kết quả các cụm thi đã gửi về Bộ có thể dự đoán mức điểm trung bình cao hơn năm ngoái đôi chút và phổ điểm đều hơn ở phía điểm cao. Sau khi công bố kết quả thi, Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào sẽ phân tích chi tiết phổ điểm của từng khối thi khác nhau, từ đó lựa chọn mức điểm phù hợp nhất để tư vấn cho Bộ trưởng ngưỡng điểm tối thiểu có thể xét tuyển vào ĐH.

Tại Hà Nội, tối 19-7, cụm thi thứ sáu do Sở GD-ĐT Hà Nội chủ trì cũng đã công bố kết quả thi của hơn 16.000 thí sinh dự thi. Thông tin ban đầu cho thấy, số bài thi bị điểm liệt giảm mạnh nhưng không xuất hiện điểm 10 do đây là cụm thi của các thí sinh chỉ có mục đích xét tốt nghiệp THPT.

Phổ điểm tập trung từ 4 đến 7

Ông Nguyễn Cảnh Thái - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Thủy lợi cho biết, trường này xuất hiện thí sinh đạt điểm cao nhất ở khối B là 28.70 và Khối A là 28.40, có 3 thí sinh đạt 28.00 điểm và 4 thí sinh đạt từ 27.50 đến 27.90.

Thống kê của trường này cũng cho thấy, cụm thi của ĐH Thủy lợi chủ trì chỉ có 122 thí sinh đạt 26 điểm, 313 thí sinh đạt 25 điểm. Với môn Hóa điểm số tập trung nhiều nhất là các điểm từ 5 - 7, trong đó đỉnh của phổ điểm là điểm 6; môn Vật lý phổ điểm dịch về phía cao với điểm 7 chiếm đa số; môn Sinh học phổ điểm lại dịch về phía thấp, với điểm 4 tập trung nhiều nhất. Phần trắc nghiệm của môn Tiếng Anh có phổ điểm dịch về phía thấp, với điểm số từ 2,5 - 3 (trên tổng 8 điểm). 

PGS.TS Nguyễn Văn Tuấn - Phó Hiệu trưởng trường ĐH Lâm nghiệp đánh giá, điểm bài thi năm nay không cao, phổ điểm tương đối rộng, chiếm nhiều nhất là mức điểm trung bình 4 - 5 điểm, không có nhiều bài thi đạt điểm cao.

Ông Phạm Thái Sơn, Phó trưởng phòng Đào tạo ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM cho biết, năm nay phổ điểm tập trung từ 4 đến 7, số lượng điểm 8 trở lên không nhiều, số điểm 9-10 lại càng hiếm nên lượng thí sinh cùng đạt một mức điểm cao cũng không đông như năm trước.

Có thể thấy, với sự phân hóa mạnh về điểm thi năm nay với phổ điểm tập trung ở khoảng 5-7 điểm thì việc xét tuyển của những trường tốp giữa sẽ thuận lợi với nguồn tuyển dồi dào. Số lượng thí sinh cùng đạt mức điểm cao không quá nhiều sẽ khiến các trường tốp trên không quá vất vả tuyển chọn hay phải kèm thêm các tiêu chí phụ.

Thông tin ban đầu về việc xét tuyển ĐH năm nay từ Ban tư vấn tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội cho thấy, điểm trúng tuyển năm nay có xu hướng giảm và trường này dự kiến không hạ điểm chuẩn để lấy hết chỉ tiêu ở một số ngành.