Hơn 5.000 khẩu súng các loại của quân đội Ukraine rơi vào tay khủng bố

ANTĐ - Hãng tin RIA Novosti cho biết, quân đội Ukraine vừa tiến hành một đợt tổng kiểm tra trang bị và phát hiện một số lượng cực lớn vũ khí đã bị mất mát, nó sẽ rất nguy hiểm khi rơi vào tay các phần tử khủng bố.

Hãng tin RIA Novosti được biết từ một nguồn tin trong bộ máy nội vụ Ukraine cho biết, các phần tử cực đoan nước này đã đánh cắp từ kho vũ khí quân đội ở tỉnh Lvov hơn 5.000 súng tiểu liên, 123 súng liên thanh, 12 súng phóng lựu và một khối lượng lớn đạn dược.

Ngày 08-03 vừa qua, một quan chức quân sự cấp cao Ukraine nói rằng, rất nhiều hệ thống tên lửa phòng không vác vai Igla của quân đội nước này, cũng đã biến mất khỏi các kho trang bị quân dụng. Nguy hiểm hơn là, nhiều chỉ huy đơn vị đã che giấu sự mất mát của chúng bằng cách đưa vào các loại vũ khí cũ hoặc nguyên mẫu thử nghiệm của chúng

Theo nguồn tin, trong thời gian diễn ra các cuộc bạo loạn, Bộ Quốc phòng Ukraine đã phát hiện sự thiếu hụt hàng chục hệ thống tên lửa phòng không vác vai Igla tại Trung đoàn không vận độc lập 80 (có 54 hệ thống), và Lữ đoàn cơ động độc lập 27 (cất giữ 90 hệ thống).

Tổ hợp phòng không Igla có xác suất bắn trúng gần 100% mục tiêu máy bay đang cất cánh và hạ cánh, không chỉ gồm các máy bay trực thăng mà cả máy bay chiến đấu bay thấp. Nó đặc biệt nguy hiểm đối với các máy bay chở khách dân sự không sở hữu phương tiện bảo vệ chống tên lửa.

Hơn 5.000 khẩu súng các loại của quân đội Ukraine rơi vào tay khủng bố ảnh 1

Các hệ thống tên lửa phòng không vác vai luôn là mục tiêu săn đón của các nhóm khủng bố quốc tế (Ảnh minh họa)

Ông Igor Korotchenko - Chủ biên tạp chí Quốc phòng Nga cho biết, do sự nguy hiểm và tính năng dễ mang vác của tên lửa phòng không vác vai, nó luôn là ưu tiên săn đón của lực lượng khủng bố quốc tế. Rất có khả năng, những vũ khí bị đánh cắp sẽ rơi vào tay các phần tử cực đoan của Nhóm cánh hữu Pravyi Sektor và trở thành mối đe dọa đối với các máy bay, kể cả ở bán đảo Crimea.

Các chuyên gia cũng không loại trừ khả năng trong ngày diễn ra cuộc trưng cầu dân (ngày 16-3) ở Crimea, những nhóm biệt kích của Tổ chức cực đoan cánh hữu sẽ tìm cách thực hiện hành vi khủng bố chống nước cộng hòa tự trị này và mục tiêu nhắm tới của chúng rất có thể là những chiếc máy bay dân dụng vô tội và bí mật mang súng vào Crimea tấn công các khu vực tổ chức các hoạt động ngoài trời, tập trung đông người.

Giám đốc Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ, ông Ruslan Pukhov cũng cho rằng, một phần vũ khí sẽ có khả năng xuất hiện ở những khu vực chính trị - xã hội bất ổn định tại Đông và Đông Nam châu Âu. Đặc biệt, có nguy cơ được vận chuyển bất hợp pháp sang các nước láng giềng như Romania, Albania, Transnistria.