Hơn 4000 người Ukraine xin tị nạn tại khu vực Moscow

ANTĐ - Có hơn 4.000 cư dân phía đông nam Ukraine xin tị nạn tại khu vực Moscow. Khoảng 1.500 người trong số này đã được cấp quy chế tị nạn.

Ngày 23/6, ông Mikhail Kuznetsov- một quan chức cấp cao trong chính quyền Moscow, cho biết: Hiện tại có hơn 4.000 cư dân phía đông nam Ukraine đã xin tị nạn tại khu vực Moscow. Các trung tâm tiếp nhận người tị nạn trong khu vực đang nhận được khoảng 400 người tị nạn mỗi ngày.

Hơn 4000 người Ukraine xin tị nạn tại khu vực Moscow ảnh 1

Những người tị nạn từ phía đông nam Ukraine tới Moscow

Ông cũng cho biết thêm rằng: "Có 1.500 người Ukraine trong số 4.000 người đã được cấp quy chế tị nạn và đang sống với thân nhân của họ trong khu vực". Những người tị nạn Ukraina đã được cung cấp chỗ ở tại các khu điều dưỡng và trại hè của trẻ em tại Moscow. 
Ông Mikhail Kuznetsov nói: "Chúng tôi đang mong đợi nhiều hơn nữa nhóm người tị nạn đến đây" đồng thời cũng khẳng định Moscow sẽ phải tái định cư những người tị nạn Ukraina trước khi mùa đông đến. Trước mắt, cần giải quyết xong vấn đề trường học và nhà trẻ cho con em những người tị nạn.

Được biết, hiện có khoảng 40.000 trẻ em ở khu vực Moscow đang trong danh sách chờ đợi để được nhận vào các trường mẫu giáo.

Hiện tại, chính quyền Moscow vẫn chưa quyết định phân bổ vốn từ ngân sách địa phương để chi cho những người tị nạn. Về vấn đề này, ông Kuznetsov cho biết: "Ngân sách đang được huy động từ cấp thành phố, và còn có thể được tăng lên thông qua các quỹ từ thiện. Chúng ta cần cảnh giác, tránh để việc này bị lợi dụng, thành hành vi lừa đảo".