Hơn 250 chiến sỹ Công an tình nguyện hiến máu cứu người

ANTĐ - Sáng 19-5, hơn 250 chiến sỹ Công an đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã tham gia hiến máu nhân đạo, nhằm chung sức khắc phục tình trạng khan hiếm máu nghiêm trọng tại bệnh viện Việt Đức, Hà Nội. Chương trình được tổ chức tại hội trường Bộ Công an, Hà Nội. 

Kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890/19-5/2016), sáng 19-5, hưởng ứng Chương trình Quốc gia hiến máu nhân đạo và thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, Văn phòng Bộ Công an cùng Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc Bộ phối hợp với bệnh viện Việt Đức tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện năm 2016.

Hiến máu nhân đạo là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định: “Đây là hoạt động nhân đạo tình nguyện có ý nghĩa đặc biệt, cứu giúp người bệnh bằng chính giọt máu quý được hiến tặng, nhất là trong thời điểm chuẩn bị vào hè, khi Bệnh viện Việt Đức đang rất cần nguồn máu để giúp người bệnh, trong đó có cả những bệnh nhân là đồng chí, đồng đội, gia đình, bạn bè chúng ta có cơ hội vượt qua những căn bệnh hiểm nghèo, những giờ phút sinh tử”.

Tham dự lễ phát động, GS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho biết, Việt Đức là bệnh viện chuyên về ngoại khoa lớn của Việt Nam, bởi vậy việc sử dụng máu trong cứu tính mạng con người đặc biệt cần thiết. Tính trung bình, mỗi ngày bệnh viện Việt Đức có khoảng từ 30-35 trường hợp mổ cấp cứu nặng do các tai nạn, chấn thương gây ra. Một năm, bệnh viện Việt Đức thực hiện khoảng 50.000 trường hợp mổ lớn. Bởi vậy, việc cần có những đơn vị máu, có những người tình nguyện hiến máu là nhu cầu hết sức cấp thiết.

Thay mặt các cán bộ, y bác sỹ tại bệnh viện Việt Đức và gần 2.000 bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện, GS.TS Trần Bình Giang, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo và các Đoàn viên thanh niên ở các cơ quan trực thuộc Bộ Công an đã tham dự vào ngày hội hiến máu.

GS.TS Trần Bình Giang cho biết, việc các chiến sỹ công an hiến những giọt máu để bệnh viện sử dụng cứu chữa người bệnh là nghĩa cử hết sức cao đẹp. Bởi với mỗi đơn vị máu được hiến tặng có thể cứu giúp 1 hoặc nhiều tính mạng.

Ngay trong buổi sáng 19-5, có hơn 250 cán bộ chiến sỹ đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Bộ Công an đã trực tiếp tham gia hiến máu.

Một số hình ảnh tại chương trình:

Rất đông Đoàn viên Công an trực thuộc Bộ Công an đã có mặt từ sớm để đăng ký xét nghiệm, lấy máu

Ai cũng vui vẻ khi biết máu của mình sẽ cứu chữa cho các bệnh nhân

Nhiều chiến sỹ đã tham gia hiến máu nhiều lần trước đây 

Hơn 250 chiến sỹ Công an tình nguyện hiến máu cứu người ảnh 9

Những đơn vị máu này sẽ được chuyển tới bệnh viện Việt Đức để điều trị cho bệnh nhân

Hơn 250 chiến sỹ Công an tình nguyện hiến máu cứu người ảnh 10

Lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an, Phó Giám đốc Bệnh viện Việt Đức chụp hình lưu niệm với đại diện các chiến sỹ tham gia hiến máu.