Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới

(ANTĐ) - Ngày 4 và 5-9, các trường học trên cả nước sẽ khai giảng năm học mới 2009-2010 với quy mô hơn 22 triệu học sinh, sinh viên, tăng so với năm học 2008-2009 gần 150.000 em.

Hơn 22 triệu học sinh, sinh viên bước vào năm học mới

(ANTĐ) - Ngày 4 và 5-9, các trường học trên cả nước sẽ khai giảng năm học mới 2009-2010 với quy mô hơn 22 triệu học sinh, sinh viên, tăng so với năm học 2008-2009 gần 150.000 em.

Hà Nội khai giảng năm học mới với hơn 1 triệu học sinh
Hà Nội khai giảng năm học mới với hơn 1 triệu học sinh

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, năm học này sẽ có hơn 3.470.500 học sinh bậc giáo dục mầm non, tăng gần 30.000 em so với năm học trước; trong đó có 2.890.500 trẻ mẫu giáo. ở bậc phổ thông có 15.951.200 học sinh các cấp, trong đó bậc tiểu học có hơn 6.840.000 em; bậc trung học cơ sở có 5.930.000 em và trung học phổ thông có 3.181.200 em.

Bậc học có số học sinh tăng nhiều nhất là trung cấp chuyên nghiệp với hơn 820.000 học sinh, tăng gần 190.000 học sinh so với năm học trước. Số sinh viên cao đẳng trong năm học này cũng tăng gần 60.000 lên 530.000 sinh viên so với năm 2008-2009. Trong khi đó, số sinh viên đại học năm nay là 1.270.500 em, giảm gần 28.000 người so với năm trước. Năm học 2009-2010 đã được Bộ xác định là Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục.      

Vinh Hương