Hơn 200 nữ sinh Nigeria đã kết hôn và cải đạo

ANTĐ -  Trái ngược với tuyên bố của chính phủ Nigeria cho rằng hơn 200 cô gái sẽ sớm được giải thoát, hôm 1-11, một kẻ tự xưng lãnh đạo của Boko Haram cho biết các cô gái đã được kết hôn và cải sang đạo Hồi.

Abubakar Shekau, một người đàn ông tự xưng là lãnh đạo của những kẻ cực đoan Hồi giáo Boko Haram cho biết 219 cô gái bị bắt cóc ở thị trấn đông bắc xa xôi Chibok của Nigeria, hiện đang làm vợ các chiến binh cực đoan.

Kẻ tự xưng lãnh đạo của Boko Haram tuyên bố các cô gái đã kết hôn với phiến quân

Người này cũng nói thêm rằng tất cả các cô gái đã cải đạo sang đạo Hồi và bây giờ đã thuộc lòng 2 chương kinh Koran. “Họ đã kết hôn với các chiến binh của Boko Haram. Họ đang làm vợ, làm mẹ. Và một điều tuyệt vời hơn là họ đã cải sang đạo Hồi vì lòng trung thành tự nguyện”, Shekau tuyên bố.

Những tuyên bố trên được công bố trong một đoạn video hôm 1-11, mâu thuẫn hoàn toàn với tuyên bố gần đây của chính phủ Nigeria cho rằng các cô gái sẽ sớm được giải phóng.

Shekau cũng thông báo rằng Boko Haram đang giam giữ một con tin người Đức sau khi bắt cóc anh này từ thành phố phía đông bắc của Gombe trong tháng bảy.

Số phận của các cô gái vẫn là một ẩn số

Được biết, Boko Haram đã giết chết hàng ngàn người kể từ khi tung ra chiến dịch hình thành một nhà nước Hồi giáo cách đây 5 năm. Nhóm khủng bố đã tấn công các mục tiêu mỗi ngày trong tuần. Tuần trước, tổ chức này đã nắm quyền kiểm soát thị trấn Mubi, quê hương của Bộ trưởng Quốc phòng Nigeria Alex Badeh.

Chúng cướp ngân hàng, thiêu rụi các ngôi nhà và treo cờ đen trong cung điện của Emir, giết chết hàng chục người và buộc hàng ngàn người phải chạy trốn. Gần đây nhất vào sáng hôm 31-10, một vụ đánh bom do Boko Haram thực hiện đã giết chết ít nhất 10 người tại một trạm xe bus đông đúc ở Gombe.