Hơn 2 ngày đêm la hét, vắt vẻo trên cột điện cao thế

ANTD.VN - Hành vi bất thường của đối tượng Nhậm được cho là hình thành sau khi sử dụng ma túy tổng hợp.

Sau 2 ngày 1 đêm kiên trì triển khai các phương án giải cứu, đến 17h ngày 16-2, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc CAH Thủy Nguyên, Hải Phòng đã khống chế an toàn đối tượng “ngáo đá” trèo lên cột điện cao thế tại khu vực thôn Hà Tê, xã Trung Hà...

Đối tượng Nhậm được giải cứu an toàn sau 2 ngày "vui chơi" trên cột điện cao thế

Thông tin cho biết, khoảng khoảng 5h ngày 15-2, Trịnh Văn Nhậm (SN 1977, trú ở thôn Hà Tê, xã Trung Hà), bất ngờ trèo lên cột điện cao thế cao khoảng hơn 30 mét. Trên độ cao đó, nam thanh niên vốn “nổi tiếng” tại địa phương do nghiện ma túy, có biểu hiện “ngáo đá”, liên tục la hét, nói nhảm.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH thuộc CAH Thủy Nguyên đã huy động phương tiện cùng Đồn Công an KCN Bến Rừng phối hợp với ngành điện Hải Phòng triển khai các phương án giải cứu.

Dù được lực lượng chức năng kiên trì khuyên giải, thuyết phục nhưng Nhậm vẫn...ung dung ngồi trên cột điện cao thế, liên tục nói nhảm. Trước tình thế này, lực lượng chức năng buộc phải chọn phương án chờ cơ hội giải cứu, đảm bảo an toàn cho thanh niên này.

Đến 17h ngày 16-2, lực lượng chức năng đã tạo được tình huống tiếp cận và khống chế, tóm gọn Trịnh Văn Nhậm, đảm bảo an toàn tính mạng cho đối tượng cũng như thông suốt an ninh mạng điện lưới. CAH Thủy Nguyên đang lập hồ sơ xử lý Trịnh Văn Nhậm theo quy định.