Hơn 2,6 tỷ USD mua bán, sáp nhập doanh nghiệp

(ANTĐ) - Theo báo cáo của Công ty Nghiên cứu StoxPlus, 9 tháng đầu năm 2011, tại Việt Nam đã có 63 thương vụ mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) với tổng giá trị đạt 2,67 tỷ USD, cao gấp 1,5 lần so với cả năm 2010.

Bên cạnh đó, còn có 9 thương vụ M&A đang được đàm phán và 1 thương vụ đã thất bại. Không tính các thương vụ giữa các doanh nghiệp mà chủ sở hữu là các tập đoàn nước ngoài thì tổng giá trị ngoại tệ chảy vào Việt Nam trong 9 tháng qua là gần 2 tỷ USD. Lượng ngoại tệ lớn này đã giúp Việt Nam “hạ nhiệt” tỷ giá và thâm hụt cán cân thanh toán của Việt Nam. Nếu các thương vụ đang đàm phán liên quan đến Vietinbank dự kiến trên 600 triệu USD và Vietcombank dự kiến trên 550 triệu USD thành công thì quy mô thị trường M&A Việt Nam sẽ đạt trên 3 tỷ USD. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, hoạt động M&A Việt Nam đang sôi động không kém gì Trung Quốc và còn sôi động hơn trong những năm tiếp theo.