Hơn 2.000 xe khách bị xử phạt trong dịp Tết

ANTĐ - Liên quan đến Kế hoạch số 02 xử lý vi phạm xe khách trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2013, chiều qua 20-2, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội cho biết: Từ ngày 3-1 đến 17-2, đơn vị đã kiểm tra, xử phạt 2.208 trường hợp xe khách vi phạm; tạm giữ 15 phương tiện gần 2000 bộ giấy tờ cũng như tước hàng trăm giấy phép lái xe. 

Lực lượng CSGT kiểm tra xử lý nghiêm đối với các lái xe khách vi phạm

Qua phân tích cho thấy, lỗi chủ yếu vẫn tập trung vào xe khách dừng đỗ, đón trả khách và chở quá số người so với quy định. Ngoài những lỗi vi phạm trên, lực lượng CSGT còn tập trung kiểm tra lái xe sử dụng nồng độ cồn vượt mức cho phép và hệ thống kỹ thuật của phương tiện không đảm bảo an toàn ngay sau khi xe khách xuất bến. Đối với những phương tiện, lái xe vi phạm, CSGT đề xuất, kiến nghị với Ban quản lý bến xe đình tài, hoặc tạm lưu phương tiện khi nào người điều khiển đủ tỉnh táo, xe đạt tiêu chuẩn mới được phép lưu thông.

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng phòng CSGT khẳng định, với sự chủ động trong các kế hoạch, phương án bố trí lực lượng tăng cường tuần tra xử lý vi phạm nên hoạt động xe khách trong dịp Tết vừa qua được đảm bảo an toàn, không để xảy ra TNGT liên quan đến phương tiện này. Tuy nhiên, đánh giá của đại diện Phòng CSGT cho thấy, nếu không tiếp tục siết chặt công tác quản lý, hoạt động xe khách sẽ rất dễ quay trở lại tình trạng “bát nháo”. Thời điểm này người dân đi du xuân, tham gia các hoạt động lễ hội nhiều, do vậy việc vận chuyển bằng xe khách sẽ tiếp tục gia tăng. Hiện Phòng CSGT đang chỉ đạo các đội CSGT quản lý địa bàn nơi có bến xe tăng cường lập chốt kết hợp tuần lưu hướng dẫn phân luồng và kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm. Sắp tới, đơn vị sẽ đề xuất với các cơ quan chức năng lắp đặt thêm hệ thống camera giám sát, xử phạt “nguội” vi phạm trên các tuyến quốc lộ, cửa ngõ ra vào Thủ đô.