Hơn 1,9 triệu người rút bảo hiểm xã hội một lần rồi lại đăng ký tham gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Theo số liệu thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ ngày 1/1/2016 đến 31/8/2024, cả nước có hơn 1,9 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhưng sau đó quay lại tham gia bảo hiểm xã hội.
Phần lớn người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần tập trung ở khu vực ngoài nhà nước

Phần lớn người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần tập trung ở khu vực ngoài nhà nước

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội là nhiệm vụ chính trị hàng đầu nhằm mở rộng độ bao phủ, tiến tới bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân.

Tính đến đầu tháng 8/2024, số người tham gia bảo hiểm xã hội là 18,742 triệu người, tăng 8,79% so với cùng kỳ năm 2023.

Về tình trạng người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, số người giải quyết hưởng mới bảo hiểm xã hội một lần các tháng đầu năm 2024 vẫn có xu hướng tăng.

Tính đến hết tháng 8/2024, cơ quan bảo hiểm xã hội đã giải quyết hưởng một lần cho hơn 775.000 trường hợp, tăng 0,38% so với cùng kỳ năm 2023.

Đáng chú ý, có nhiều lao động sau khi nhận bảo hiểm xã hội một lần đi làm trở lại, tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội ở nơi khác.

Cụ thể, giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến 31/8/2024, cả nước có 1,285 triệu người hưởng bảo hiểm xã hội một lần nhưng sau đó quay lại tham gia bảo hiểm xã hội.

Bên cạnh đó, số người đã hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đã quay lại tham gia bảo hiểm xã hội nhưng đang bảo lưu thời gian đóng là hơn 631.000 người.

Trước đó, trong một báo cáo khác của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan này cho biết, phần lớn người lao động đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần tập trung chủ yếu ở khu vực ngoài nhà nước, các doanh nghiệp có vốn đầu tư FDI, thường chịu áp lực về công việc, người lao động có tâm lý "nhảy việc" để tìm kiếm thu nhập cao hơn.

Nhóm tuổi chủ yếu nằm ở độ tuổi từ 20 đến dưới 40 tuổi. Nguyên nhân, do tâm lý người lao động trẻ cho rằng nhu cầu trước mắt quan trọng hơn so với việc đóng bảo hiểm xã hội đủ thời gian để được hưởng lương hưu.