Hơn 11 người Philippines thiệt mạng do bão

ANTĐ - Tại Philippines, cơn bão nhiệt đới Ofel (tên quốc tế là Sơn Tinh) đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 11 người, Hội đồng quản lý và giảm nhẹ nguy cơ thiên tai quốc gia Philippines (NDRRMC) ngày 26-10 cho biết. 

Ngư dân ở thành phố Maasin, tỉnh Leyte, Philippines thu tàu thuyền về để tránh bão

Theo ông Benito Ramos - Giám đốc điều hành NDRRMC, nạn nhân mới nhất của trận bão này là 2 giáo viên trên con tàu bị đắm ở Romblon chiều qua. Sự việc xảy ra lúc 15h, ngoài 2 nạn nhân này thì các hành khách khác trên tàu đã được cứu thoát. 

Chiều qua, bão Ofel, cơn bão số 15 trên lãnh thổ Philippines trong năm 2012 đã tràn vào khu vực Iba, Zambales với sức gió ở tâm bão mạnh nhất là 85 km/h, gió giật lên tới 100 km/h. Nhà chức trách nước này cho biết, đến nay 9 ngư dân Philippines vẫn nằm trong danh sách mất tích. Những người này dù đã có khuyến cáo nhưng vẫn đi biển từ đầu tuần và nhà chức trách không từ bỏ hy vọng có thể tìm thấy họ còn sống khi trú tránh tại các đảo nhỏ nào đó.

Theo thống kê, đến đêm 25-10, bão Ofel đã khiến 11.804 hành khách, 156 xe tải, 37 xe khách, 379 tàu hàng, 25 tàu thuyền bị mắc kẹt tại khu vực ven biển Philippines. Đến nay, bão đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hơn 16.000 người.