Hơn 100 xe chở hàng viện trợ nhân đạo sang đông Ukraine đúng ngày bầu cử

ANTĐ - Ngày 2-11, một đoàn xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo của Nga đã đến các thành phố Donetsk và Lugansk ở khu vực miền đông Ukraine bị chiến tranh tàn phá đúng vào ngày khu vực này đang tổ chức các cuộc bầu cử địa phương.

Trước đó, đoàn xe gồm hơn 100 xe tải của Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã được cấp phép hải quan tại cửa khẩu Donetsk-Izvarino, và sau đó đã chia làm hai đoàn. Một đoàn lên đường đến Donetsk, còn một đoàn hướng về Lugansk.

“Hơn 50 xe tải đã đến thành phố Lugansk mà không gặp phải bất cứ phiền toái nào. Số xe này đã bàn giao hơn 500 tấn hàng cứu trợ cho khu vực này”, ông Oleg Voronov, giám đốc trung tâm quản lý khủng hoảng thuộc Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga cho biết.

Theo ông, số hàng viện trợ nhân đạo này sẽ được chứa tại nhiều nhà kho được thiết kế để chứa nhiên liệu, vật liệu xây dựng và lương thực, thực phẩm tại thành phố Lugansk.

 

Hàng viện trợ nhân đạo của Nga được bốc dỡ tại Donetsk

Khoảng 50 chiếc xe tải khác cũng đã đến Donetsk, thành phố đã phải trải qua một cuộc khủng hoảng nhân đạo sau nhiều tháng xảy ra giao tranh ác liệt giữa quân đội chính phủ Ukraine với lực lượng tự vệ địa phương.

Đoàn xe chở hàng viện trợ nhân đạo này đã chở theo hơn 1.000 tấn hàng nhân đạo, bao gồm lượng thực, thực phẩm, vật liệu xây dựng, nhiên liệu và thiết bị và vật tư y tế.

Trước đó, Bộ Tình trạng khẩn cấp Nga đã triển khai 4 đoàn xe chở hàng viện trợ cung cấp cho khu vực miền đông Ukraine. Chuyến hàng cuối cùng được thực hiện hôm 31-10, bao gồm 100 xe tải chở hơn 1.000 tấn hàng viện trợ nhân đạo, bao gồm lương thực và vật liệu xây dựng.

Đoàn xe nhân đạo thứ 5 của Nga được đưa sang miền đông Ukraine đúng vào ngày khu vực này đang tổ chức các cuộc bầu cử địa phương để bầu ra cơ quan lập pháp và người đứng đầu chính quyền tại hai khu vực Donetsk và Lugansk.

Cuộc bầu cử này đã bị chính quyền Kiev, Mỹ và Liên minh châu Âu lên án và tuyên bố sẽ không công nhận kết quả. Trong khi đó, Nga đã tuyên bố sẽ công nhận kết quả của cuộc bầu cử này. Các quốc gia như Cộng hòa Czech, Hy Lạp, Slovakia, Serbia, Abkhazia, Pháp, Đức, Israel và Nga sẽ cử khoảng 30 quan sát viên đến theo dõi cuộc bầu cử.