Hơn 1.000 tỷ đồng mở rộng sân bay Phú Quốc

ANTĐ - Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có báo cáo về dự án mở rộng Nhà ga hành khách - Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Ông Lê Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc ACV cho biết, dự kiến, sản lượng hành khách thông qua nhà ga hiện nay sẽ đạt công suất thiết kế vào khoảng năm 2017 (sớm hơn so với dự báo trước đây là vào năm 2020). Tăng trưởng nhanh đang gây sức ép lên việc điều hành, khai thác với cơ sở vật chất hiện hữu của Nhà ga hành khách Phú Quốc.

Vì vậy, việc mở rộng nhà ga, xây dựng thêm phòng chờ bay, cửa ra tàu bay là cần thiết. Nhà ga sau khi mở rộng sẽ có 12 cửa ra máy bay gồm 8 cửa nội địa và 4 cửa quốc tế. Năng lực phục vụ hành khách sẽ tăng lên 4 triệu khách/năm (hiện là 2,65 triệu khách/năm).