Hơn 1.000 thanh thiếu niên Đan Mạch bị cáo buộc phát tán video độc hại

ANTD.VN - Hơn 1.000 thanh thiếu niên Đan Mạch vừa bị cảnh sát nước này buộc tội sau khi phát tán các đoạn video quay “cảnh nóng” trên mạng xã hội Facebook.

Trước đó, khoảng từ năm 2015 đến mùa thu năm ngoái, các thanh thiếu niên trên khắp Đan Mạch đã dùng ứng dụng nhắn tin của mạng xã hội Facebook để chia sẻ những cảnh quay không lành mạnh. Đội ngũ kiểm duyệt thông tin của Facebook đã phát hiện mã độc hại và thông báo lên chính quyền Mỹ cũng như liên hệ với cảnh sát Đan Mạch.

Cảnh sát Đan Mạch đã xác định được khoảng 800 nam và hơn 200 nữ, hầu hết ở độ tuổi từ 15-20 tuổi. Có đoạn video cho thấy “2 nhân vật chính” đều dưới 15 tuổi, nên những nghi phạm này có thể đối mặt với tội danh phát tán hình ảnh khiêu dâm trẻ em. Tại Đan Mạch, tội phát tán hình ảnh khiêu dâm trẻ em có thể lĩnh án 6 năm tù giam, nhẹ nhất là ngồi tù 20 ngày.