Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E:

Hơn 1.000 bệnh nhân tim mạch mỗi năm

(ANTĐ) - Thành lập ngày 24-2-2010, đến hết tháng 5-2011, các thầy thuốc của Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện E đã tiếp nhận và phẫu thuật cho hơn 1.000 bệnh nhân trong đó có 60% là trẻ em mắc các bệnh về tim mạch.

Người nhiều tuổi nhất là 86 tuổi với phẫu thuật Bắc cầu chủ vành do hẹp mạch vành thiếu máu cổ tim. Trẻ ít tuổi nhất có 29 ngày với cân nặng cơ thể là 3kg mắc tim bẩm sinh.

Khám cho bệnh nhân nhi (Ảnh minh họa) 
 Khám cho bệnh nhân nhi (Ảnh minh họa)

Trung bình mỗi ngày các giáo sư, bác sĩ của trung tâm phẫu thuật 5-6 ca. Để chất lượng chuyên môn được bảo đảm, tập thể giáo sư - bác sĩ, điều dưỡng viên trong trung tâm đã thực hiện tốt các chế độ quy tắc chuyên môn, học hỏi các phương pháp và kỹ thuật tiên tiến.

Đặc biệt, trung tâm còn liên hệ với Sở Lao động - Thương binh - Xã hội, Sở Y tế, quỹ bảo trợ trẻ em và Bảo hiểm xã hội các tỉnh thành như: Thái Bình, Quảng Ninh, Bắc Giang, Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nam, Hà Nội để tổ chức khám sàng lọc phát hiện trẻ em có bệnh tim bẩm sinh đưa về trung tâm điều trị. Những em có bệnh đều được Quỹ bảo trợ trẻ em giúp về kinh phí, được Bảo hiểm xã hội giúp về thẻ khám chữa bệnh ưu tiên do vậy đã tạo thuận lợi rất nhiều cho các em mắc bệnh tim bẩm sinh, được cơ may điều trị.