Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Phu nhân
Trong thời gian chuyến thăm, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ đồng chủ trì Họp Nội các chung Việt Nam – Thái Lan lần thứ 3.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha
Ký kết 5 văn bản hợp tác
Hai Thủ tướng sẽ tổ chức hội đàm song phương vào sáng nay 23 -7. Các chủ đề thảo luận sẽ bao gồm hợp tác lao động, khuyến khích đầu tư, mở rộng thương mại song phương, hợp tác sản phẩm nông nghiệp, hợp tác nghề cá, phát triển giao thông và kết nối, và hợp tác về các vấn đề khu vực và quốc tế.
Sau hội đàm song phương, hai Thủ tướng sẽ đồng chủ trì Họp Nội các chung Thái Lan – Việt Nam lần thứ 3, với sự tham dự của các Phó Thủ tướng Chính phủ và các Bộ trưởng có liên quan của cả hai bên.
Cuộc họp sẽ tập trung thảo luận việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực quan trọng vì lợi ích chung như hợp tác quốc phòng, hợp tác về chống tội phạm xuyên quốc gia, đặc biệt là chống vận chuyển ma túy và buôn bán người, tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, mở các dịch vụ xe buýt, phát triển vận tải ven biển, hợp tác về trao đổi về ngôn ngữ, văn hóa và thể thao, hợp tác du lịch, và hợp tác giữa các tỉnh của hai nước.
Hai Thủ tướng sẽ đồng chủ trì Họp Nội các chung Thái Lan – Việt Nam lần thứ 3 trong hôm nay
Nhân dịp này, hai Thủ tướng sẽ chứng kiến lễ ký 5 văn bản: (1) Tuyên bố chung Họp Nội các chung lần 3; (2) Bản ghi nhớ về hợp tác lao động; (3) Hiệp định về sử dụng lao động; (4) Bản ghi nhớ về thành lập thành phố kết nghĩa giữa tỉnh Ubon Ratchathani và tỉnh Kon Tum, (5) Bản ghi nhớ về thành lập thành phố kết nghĩa giữa tỉnh Trat và tỉnh Long An.
Trong chuyến thăm, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng sẽ có bài phát biểu tại Đối thoại Doanh nghiệp Thái Lan – Việt Nam do Hội hữu nghị Thái Lan – Việt Nam phối hợp với Bộ Ngoại giao và Ủy ban Đầu tư tổ chức. Khoảng 30 doanh nhân Việt Nam, đi cùng Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến thăm, sẽ tham dự hội thảo.
Thái Lan mở cửa thị trường cho lao động Việt Nam
Theo Bản ghi nhớ về hợp tác lao động, phía Thái Lan sẽ mở cửa thị trường cho lao động Việt Nam trong hai ngành nghề là xây dựng và ngư nghiệp. Hiện hàng triệu lao động Lào, Campuchia và Myanmar đang làm việc tại Thái Lan. Theo số liệu đánh giá của chính quyền sở tại, hơn 50.000 lao động phổ thông Việt Nam đang làm việc tại Thái Lan. Tuy nhiên Thái Lan vẫn thiếu hàng trăm nghìn lao động phổ thông.
Việt Nam sẽ là nước đầu tiên không có biên giới trên bộ với Thái Lan được nước này tiếp nhận lao động. Trong ảnh: Một Trung tâm đăng ký lao động cho người nước ngoài tại tỉnh Tak, Thái Lan
Vào được thị trường lao động Thái Lan, Việt Nam sẽ là nước thứ tư được Thái Lan tiếp nhận lao động phổ thông và cũng là nước đầu tiên không có biên giới trên bộ với Thái Lan được nước này tiếp nhận lao động. Đây sẽ là thị trường xuất khẩu lao động mới đầy tiềm năng của Việt Nam.