Hôm nay, 8-12: Bão Hagupit vào Biển Đông

ANTĐ - Dự kiến, hôm nay 8-12, bão sẽ đi vào Biển Đông, trở thành cơn bão số 5 hoạt động trong vùng biển này kể từ đầu năm tới nay. 

Hôm nay, 8-12: Bão Hagupit vào Biển Đông ảnh 1Bão gây ngập nhiều tuyến đường ở thành phố Borongan của Philippines

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khi vào Biển Đông, bão Hagupit suy yếu đi đáng kể, còn ở cấp 11-12. Trong khi đó, do ảnh hưởng của bão kết hợp với không khí lạnh, từ chiều nay, khu vực phía Đông Biển Đông có gió mạnh cấp 7, sau tăng lên cấp 8, cấp 9. Biển động dữ dội.

Chiều 7-12, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương đã có công điện gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Kiên Giang yêu cầu thông báo cho các tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí của bão, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm trước 17h chiều 8-12. Các địa phương phải chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án đối phó với bão, kiểm tra hồ đập…

Hôm qua 7-12, cơn bão Hagupit kèm theo mưa to, gió lớn đã quét qua Philippines, quật đổ nhiều cây cối và gây mất điện trên diện rộng tại khu vực từng phải chịu thiệt hại nặng nề do siêu bão Haiyan hồi năm ngoái. Cơ quan Phối hợp quản lý thảm họa quốc gia Philippines xác nhận, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng gồm 1 bé gái 1 tuổi và 1 ông lão 65 tuổi ở phía đông tỉnh Samar. Trong khi đó, điện đã bị cắt tại hầu hết hòn đảo Samar và tỉnh Leyte trong đó có thành phố Tacloban, nơi bị siêu bão Haiyan tàn phá hồi tháng 

11-2013, khiến 7.300 người thiệt mạng và 4,1 triệu người mất nhà cửa. Theo Reuters, hơn 1 triệu người Philippines đã phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán trước khi cơn bão mạnh nhất trong năm đổ bộ vào khu vực phía đông nước này vào đêm 6-12. Sau khi phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng, gây ngập lụt và cô lập nhiều thành phố của Philippines, đặc biệt ở vùng duyên hải, bão Hagupit di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15km/h, sức gió đạt 140km/h. 

Các binh sĩ quân đội Philippines đã được triển khai tới các siêu thị và những tuyến đường chính tại các tỉnh nằm trên đường của cơn bão nhằm ngăn chặn tình trạng hôi của, hỗn loạn. Hơn 10 quốc gia, dẫn đầu bởi Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu cũng cam kết hỗ trợ quốc gia Đông Nam Á này đối phó, khắc phục hậu quả của cơn bão.