Bắc Kinh đổ lỗi nếu xảy ra xung đột

Bắc Kinh đổ lỗi nếu xảy ra xung đột

ANTĐ - Trung Quốc đã yêu cầu Nhật Bản không ngăn cản các hoạt động thực thi pháp luật của Trung Quốc ở xung quanh quần đảo tranh chấp mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản gọi là Senkaku. 
Tổng thống Mỹ hối thúc thỏa thuận ngân sách

Tổng thống Mỹ hối thúc thỏa thuận ngân sách

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama đang xúc tiến những nỗ lực phút chót nhằm gây sức ép buộc phe Cộng hòa thỏa hiệp về biện pháp cắt giảm chi tiêu, trước khi nó tự động có hiệu lực vào ngày 1-3 tới. 
Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ vẫn bất đồng về cắt giảm ngân sách

Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ vẫn bất đồng về cắt giảm ngân sách

ANTĐ - Phát biểu tại hội nghị hàng năm Hiệp hội các Thống đốc bang đang diễn ra tại Thủ đô Washington ngày 25-2, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã hối thúc Thống đốc các bang, cả của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa, cùng Nhà Trắng ép Quốc hội ngăn chặn một nguy cơ mà nhiều chuyên gia cảnh báo có thể làm chệch đà phục hồi vẫn chưa vững chắc của nền kinh tế lớn nhất thế giới. 
Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân nhằm vào Mỹ

Triều Tiên tuyên bố thử hạt nhân nhằm vào Mỹ

ANTĐ - Ngày 24-1, Ủy ban Quốc phòng Quốc gia Triều Tiên tuyên bố nước này sẽ tiến hành vụ thử hạt nhân mới và các vụ phóng tên lửa tầm xa nhằm vào Mỹ để đáp trả các lệnh trừng phạt bổ sung của Liên hợp quốc. 
Nước Mỹ đang bên bờ vực vỡ nợ

Nước Mỹ đang bên bờ vực vỡ nợ

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama đã quyết định rút ngắn kỳ nghỉ lễ Giáng sinh ở Hawaii để trở về Washington trong nỗ lực cuối cùng tìm kiếm phương án ứng phó với “vách đá tài chính” đang vô cùng cấp bách hiện nay. 
New York vật lộn với tình trạng thiếu xăng, điện

New York vật lộn với tình trạng thiếu xăng, điện

ANTĐ - Ngày 4-11, các nạn nhân của siêu bão Sandy tại khu vực bờ Đông nước Mỹ vẫn phải vật lộn với thời tiết giá lạnh, thiếu xăng và điện khi chỉ còn 2 ngày là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. 
New York vật lộn với tình trạng thiếu xăng, điện

New York vật lộn với tình trạng thiếu xăng, điện

ANTĐ - Ngày 4-11, các nạn nhân của siêu bão Sandy tại khu vực bờ Đông nước Mỹ vẫn phải vật lộn với thời tiết giá lạnh, thiếu xăng và điện khi chỉ còn 2 ngày là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. 
Ngư dân Hàn Quốc phản đối tàu cá Trung Quốc

Ngư dân Hàn Quốc phản đối tàu cá Trung Quốc

ANTĐ - Khoảng 150 ngư dân Hàn Quốc ngày 31-10 đã biểu tình bên ngoài tòa nhà chính phủ thành phố Incheon hối thúc chính quyền mạnh tay hơn trong trấn áp “hoạt động đánh bắt cá trái phép” của người Trung Quốc. Những ngư dân này đến từ 5 đảo của huyện Ongjin đòi hải quân và lực lượng bảo vệ bờ biển cần tăng cường tuần tra, ngăn chặn ngư dân Trung Quốc vượt qua biên giới biển trên Hoàng Hải. 
Trung Quốc - Philippines nỗ lực cải thiện quan hệ

Trung Quốc - Philippines nỗ lực cải thiện quan hệ

ANTĐ - Phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Philippines, Benigno Aquino III hôm 19-10, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Phó Oánh cho biết, Bắc Kinh muốn cải thiện quan hệ với Manila sau những căng thẳng giữa hai nước liên quan đến tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. 
Ấn Độ hối thúc đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông

Ấn Độ hối thúc đảm bảo tự do hàng hải ở Biển Đông

ANTĐ - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ A K Antony ngày 16-10 kêu gọi các bên liên quan kiềm chế để giải quyết vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông đồng thời nhấn mạnh đến quyền tự do hàng hải và tiếp cận tài nguyên ở vùng biển này.
Mỹ sẽ bán máy bay tiêm kích F-16 mới cho Đài Loan ?

Mỹ sẽ bán máy bay tiêm kích F-16 mới cho Đài Loan ?

ANTĐ - Ngày 17-11-2011, Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ đã thông qua các dự luật hối thúc bán máy bay tiêm kích F-16 mới cho Đài Loan (Trung Quốc) và cho phép các nhà lãnh đạo hòn đảo này được tự do tới Mỹ hơn.
Lời khuyên khó lọt tai

Lời khuyên khó lọt tai

ANTĐ - Chỉ còn vài ngày nữa là cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo tài chính của 20 nền kinh tế phát triển và đang phát triển lớn nhất thế giới (G 20) sẽ diễn ra tại Washington. Ấy thế nhưng hai nhân vật chính là Mỹ và EU lại rơi vào cuộc tranh cãi gay gắt.
Quyết đưa tranh chấp Biển Đông ra toà án LHQ

Quyết đưa tranh chấp Biển Đông ra toà án LHQ

ANTĐ - Tổng thống Philippines Benigno Aquino III (ảnh) ngày 15-7 tuyên bố, trong chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới, ông sẽ hối thúc Trung Quốc xem xét lại đề nghị của Philippines về việc đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền Biển Đông ra toà án Liên hợp quốc.
Philippines hối thúc Trung Quốc hãy “có trách nhiệm”

Philippines hối thúc Trung Quốc hãy “có trách nhiệm”

(ANTĐ) - Philippines ngày 1-7 đã hối thúc Trung Quốc hãy là một cường quốc “có trách nhiệm” trong khi một lần nữa bày tỏ quan ngại về sự hiện diện “người khổng lồ” châu Á tại những vùng biển tranh chấp.