Nhập viện cấp cứu nghi do bọ xít hút máu người cắn

Nhập viện cấp cứu nghi do bọ xít hút máu người cắn

ANTĐ - Chiều 7-7, Bác sĩ Nguyễn Lương Kỷ - Khoa hồi sức tích cực và Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh nhân Đỗ Thành Nam (41 tuổi, trú đường Thái Nguyên, phường Phước Tân, TP Nha Trang) đang phục hồi và có thể nói chuyện được bình thường. 
Cứu bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp

Cứu bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp

ANTĐ - BV Đại học Y Hà Nội lần đầu tiên đã thực hiện phương pháp dùng thuốc tiêu sợi huyết (thuốc làm phá hủy cục máu đông) để cấp cứu bệnh nhân tắc động mạch phổi cấp. 
Hơn 60% bệnh nhân nặng bị suy dinh dưỡng

Hơn 60% bệnh nhân nặng bị suy dinh dưỡng

ANTĐ - Hiện nay, rất ít bệnh viện tổ chức được công tác dinh dưỡng lâm sàng trong quá trình điều trị, trong khi hầu hết bệnh nhân vẫn chưa ý thức được tầm quan trọng của dinh dưỡng hợp lý đối với hiệu quả điều trị. 
Lời khuyên của người khác

Lời khuyên của người khác

ANTĐ - Banwarilal là một nông dân thật thà và chất phác, anh luôn tin tất cả những gì người khác nói, điều này cũng tốt nhưng do quá tin như vậy nên Banwarilal quên rằng mình cũng cần phải suy nghĩ và tùy theo hoàn cảnh mà thực hiện. Anh làm theo tất cả những gì người khác nói với mình và khi đám thanh niên trong làng nhận thấy điều này thì anh đã trở thành trò cười cho họ, ngày nào họ cũng lấy anh ra để mua vui. 
Chết trong khi làm thủ tục nhập viện

Chết trong khi làm thủ tục nhập viện

ANTĐ - Sau khi được các bác sĩ Bệnh viện Việt Đức chẩn đoán “bán tắc ruột do lao” và chuyển đến Bệnh viện Lao phổi Trung ương điều trị, bệnh nhân Vũ Thanh Bình, 31 tuổi, ở Lâm Du, phường Bồ Đề, quận Long Biên đã đột ngột tử vong khi đang làm thủ tục nhập viện.

Lạnh lùng tờ giấy cam đoan “xin mổ”

Lạnh lùng tờ giấy cam đoan “xin mổ”

ANTĐ - 20h25 ngày 29-1-2013, nữ sinh viên NTTT đã trút hơi thở cuối cùng. Em bị tai nạn giao thông, được cấp cứu vào bệnh viện V trước đó 5 tiếng đồng hồ. Bác sĩ xác định là chấn thương sọ não cần phải mổ. Nhưng do chỉ có bạn mà không có người nhà đến kịp để ký vào “Giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật, thủ thuật và gây mê hồi sức”, nên đã quá muộn. Nhìn mẹ em giàn giụa nước mắt kể lại, chúng tôi thêm quyết tâm đi tìm hiểu về cái tờ Giấy cam đoan chấp nhận... kia.

Trông lên rồi nhìn xuống

Trông lên rồi nhìn xuống

ANTĐ - May quá, thế là gần hết 9 ngày nghỉ dài dằng dặc, cuồng cẳng, tay chân như thừa ra. Cứ như kẻ bị giam lỏng “nhàn cư vi bất thiện”.
Hàng nghìn y bác sĩ sẵn sàng trực Tết

Hàng nghìn y bác sĩ sẵn sàng trực Tết

ANTĐ - Bộ Y tế vừa có công điện yêu cầu các bệnh viện (BV) tổ chức tốt việc cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013. Hầu hết các BV đang khẩn trương lên kế hoạch trực cấp cứu cũng như thăm hỏi và tổ chức đón Tết cho người bệnh còn phải điều trị tại BV.
Cứu sống bé 5 ngày tuổi

Cứu sống bé 5 ngày tuổi

ANTĐ - Ngày 9-1, TS Trần Minh Điển, Phó Giám đốc BV Nhi trung ương cho biết, sau 5 ngày điều trị, Khoa Hồi sức ngoại của BV đã cứu sống cháu bé Hoàng Chi M. (5 ngày tuổi, quận Cầu Giấy, Hà Nội). 
Cứu sống 2 ca bệnh cực khó

Cứu sống 2 ca bệnh cực khó

ANTĐ - Ngày 10-10, BV Bạch Mai cho biết, các khoa chuyên môn của BV này vừa cứu sống thành công 2 bệnh nhân rất nặng, tiên lượng khó. 
Tăng cường biện pháp giảm thiểu tai biến  sản khoa

Tăng cường biện pháp giảm thiểu tai biến sản khoa

ANTĐ - Trước những ca tử vong bà mẹ, trẻ sơ sinh do tai biến sản khoa liên tiếp thời gian gần đây, Sở Y tế Hà Nội vừa có công văn yêu cầu các đơn vị y tế trực thuộc triển khai những biện pháp nhằm giảm thiểu tai biến này. 
Cân nhắc mổ cặp song sinh dính nhau phức tạp

Cân nhắc mổ cặp song sinh dính nhau phức tạp

ANTĐ - Sau khi được sinh mổ vào tối 6-5 tại BV Đa khoa tỉnh Hà Giang, cặp sinh đôi dính liền nhau Đàm Thị Thư A, Đàm Thị Thư B - con của sản phụ Hoàng Thị Thạch (SN 1991, ở xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, Hà Giang) đã được chuyển xuống BV Nhi Trung ương vào chiều 7-5. Các bác sĩ BV Nhi Trung ương đánh giá đây là cặp song sinh dính nhau phức tạp nhất trong vòng 10 năm qua mà BV từng tiếp nhận.