Hồi sinh cho bé 9 tuổi bị u ác làm liệt 2 chân

(ANTĐ) - Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa cứu sống một bé trai 9 tuổi, ở Huyện Ngọc Hiển-Thị xã Cà Mau bị mắc U quái ác.

Hồi sinh cho bé 9 tuổi bị u ác làm liệt 2 chân

(ANTĐ) - Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa cứu sống một bé trai 9 tuổi, ở Huyện Ngọc Hiển-Thị xã Cà Mau bị mắc U quái ác.

Bé Duy tại phòng hồi sức. (Ảnh nguồn BV Nhi đồng 2)
Bé Duy tại phòng hồi sức.
(Ảnh nguồn BV Nhi đồng 2)

Bé trai Trần Duy Anh, đã mang trên mình khối u đã lâu. Năm 4 tuổi, Duy từng đi cắt khối u ở vai nhưng sau một thời gian, u lại xuất hiện và to lên. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bé không đi điều trị nữa. Kết quả là khối u mỡ lành tính nhưng có tốc độ phát triển nhanh chèn ép tim phổi rồi xâm nhập vào tủy sống, gây ảnh hưởng đến dây thần kinh khiến bé bị liệt cả 2 chân.

Mãi đến năm 9 tuổi, gia đình mới cho bé đến Bệnh viện Nhi đồng 2 để chữa trị. Tại đây ghi nhận, bé Duy bị mắc bệnh “Khối U trung thất lan vào cột sống, viêm tủy di chứng liệt 2 chân dưới”.

Theo bác sĩ Đặng Xuân Vinh-Khoa ngoại tổng hợp, bướu của Duy lớn, lại chèn lấn nhiều bộ phận khác, nên sau khi mổ, khả năng bướu tái phát không cao nhưng bệnh nhân có phục hồi chức năng được hay không lại còn phụ thuộc vào việc điều trị sau mổ.

Và đến ngày 9-5 vừa qua, Bệnh viện đã tiến hành mổ cho Duy. Ekip mổ gồm các bác sĩ ngoại thần kinh, ung bướu và chấn thương chỉnh hình đã thực hiện ca mổ gần 8 giờ đồng hồ để lấy khối bướu thành công cho bé Duy. Hiện sức khỏe của bé đã tạm ổn.

Theo các bác sỹ bệnh viện, U mỡ có thể gặp ở nhiều nơi trong cơ thể, nhiều nhất ở vùng ngoại vi như tổ chức dưới da, và có thể gặp ở hầu hết các tạng trong cơ thể như: Gan, thận, phổi, ruột... đa số các khối u mỡ là lành tính. U mỡ có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào và u có thể nhỏ từ vài cm hoặc lớn tới vài cân.

Nếu khối u mỡ có kích thước lớn có thể gây đè ép phổi và tim, đẩy lệch tim sang bên đối diện, hoặc đè ép tĩnh mạch chủ trên, động mạch chủ, động mạch phổi và xâm chiếm choán chỗ trung thất sau, có thể đẩy xẹp phổi một bên hoặc cả hai bên khiến người bệnh bị khó thở.

Bác sĩ Vinh cũng khuyến cáo thêm người bệnh không nên chủ quan mà phải đến bệnh viện khám để tránh những tai nạn tương tự.

H.Anh