Hội sách 2016: Quy mô không lớn hơn, nhưng chất lượng hơn

ANTĐ - Hội sách tổ chức tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, từ ngày 20-4 đến 24-4-2016 sẽ là điểm nhấn của các hoạt động hướng tới Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 được tổ chức trên quy mô toàn quốc. Cũng tại Hội sách 2016, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ đưa ra quy chế hoạt động cho các đơn vị tham gia hội chợ.

Hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam 21-4, Bộ TT-TT tổ chức Tháng phát hành chào mừng Ngày Sách Việt Nam và Tuần lễ phát hành chào mừng Ngày Sách Việt Nam từ ngày 1-4 đến 1-5-2016.

Cho đến thời điểm này đã có 37 tỉnh, thành phố, các bộ ngành hoàn thành kế hoạch hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam như Gia Lai, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Bình Thuận… với các chuỗi sự kiện, các chương trình đa dạng, phong phú như tổ chức phong trào đọc sách, thi đọc sách, kể chuyện sách, tọa đàm, trao đổi về sách, tặng sách cho những nơi có hoàn cảnh khó khăn…

Ước tính có khoảng 30.000 tên sách được bán tại Hội sách

Điểm nhấn tại Ngày Sách đó là Hội sách tại Công viên Thống Nhất, Hà Nội, từ ngày 20 đến 24-4 với sự tham gia của 87 đơn vị xuất bản, phát hành trên cả nước như NXB Trẻ, NXB Phụ nữ, NXB Đại học Sư phạm, NXB Kim Đồng, Nhã Nam, Alphabooks,…

Theo BTC, tính đếm thời điểm này có 30.000 tên sách được bán ra tại Hội sách. Bên cạnh trưng bày, bán sách với giá ưu đãi, Hội sách có các hoạt động trưng bày, giới thiệu sách với chủ đề “Sách với cuộc sống”, giao lưu toa đàm về sách với sự tham gia của nhiều nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa với những chủ đề rất ý nghĩa và hấp dẫn như: Chủ quyền biển đảo Việt Nam, Nhìn về lịch sử, hướng tới tương lai, Kỹ năng xây dựng tính tính cách tốt cho trẻ mầm non và đầu tiểu học…; giới thiệu các tác giả, tác phẩm với người dọc, giới thiệu sách mới xuất bản của những cây bút nổi tiếng như Phan Hồn Nhiên, Thanh Duy Idol, Sơn Paris…

Hội sách là nơi độc giả có thể tìm kiếm những cuốn sách yêu thích với giá ưu đãi 

Theo ông Chu Văn Hòa, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành, quy mô Hội sách năm nay không lớn hơn, nhưng hướng đến chất lượng hơn năm 2015. Nhằm ngăn chặn tình trạng đưa sách kém chất lượng, sách có nội dung không lành mạnh, không phù hợp với thuần phong mỹ tục…, Cục Xuất bản, In và Phát hành sẽ đưa vào áp dụng Quy chế hoạt động tại Hội sách lần này. Trong đó, các nhà xuất bản, các đơn vị phát hành sẽ phải đăng ký với Cục Xuất bản, In và Phát hành về danh mục xuất bản phẩm tại Hội sách trước ngày 10-4-2016.

Các đầu sách này phải được nộp lưu chiểu, có thời gian phát hành, đảm bảm không vi phạm quy định của Luật Xuất bản. Bộ TT-TT và Cục Xuất bản, In và Phát hành cũng sẽ sớm xây dựng quy chế chung để quản lý các hội chợ sách, nhằm mang đến môi trường thưởng thức văn hóa lành mạnh cho người yêu sách.