Hội Phụ nữ Bộ Công an đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

ANTD.VN - Sáng 8-3, Hội Phụ nữ Bộ Công an đã tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; bà Nguyễn Thị Thu Hà, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Công an, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã tới dự, chung vui cùng các thế hệ phụ nữ Bộ Công an.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống, Đại tá Ngô Hoài Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an khẳng định trải qua 35 năm, với 3 lần thay đổi cơ chế hoạt động, dù ở mô hình cơ chế nào, cán bộ hội viên phụ nữ Bộ Công an đều nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tổ chức phụ nữ các cấp Bộ Công an ngày càng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, phong trào phụ nữ ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu và phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành.

Các cấp hội phụ nữ đã thể hiện rõ vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của phụ nữ; là nơi tập hợp, giáo dục, động viên, chia sẻ giúp phụ nữ vượt qua khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng gia đình hạnh phúc, thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ, vì mục tiêu bình đẳng giới, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND  trong sạch, vững mạnh. 

Chúc mừng những thành tích của Hội Phụ nữ Bộ Công an trong 35 năm qua, đặc biệt vào đúng dịp kỷ niệm 35 năm thành lập, Hội đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất, Thượng tướng Tô Lâm nêu rõ, nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi có quyết tâm chính trị cao, sự nỗ lực phấn đấu của toàn lực lượng CAND trong đó có phụ nữ Công an. Các cấp hội, cán bộ, hội viên phụ nữ CAND cần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Tô Lâm đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Hội Phụ nữ Bộ Công an

Thượng tướng Tô Lâm đề nghị các cấp hội tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của phụ nữ CAND; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy tiềm năng sức mạnh, sáng tạo của phụ nữ công an trên các lĩnh vực, phản biện xã hội, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phụ nữ Công an tham gia hiệu quả các hoạt động chính trị - xã hội.

Cùng với đó, Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu cần đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động của lực lượng CAND nói chung, phụ nữ Công an nói riêng; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội Phụ nữ CAND có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tư duy sáng tạo, nhiệt tình tâm huyết với công tác...