Hội Nhà văn Hà Nội: Trao giải thưởng cho “Lolita”

ANTĐ - “Lolita” - cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn người Nga Nabokov - dịch giả Dương Tường chuyển ngữ đã được Hội Nhà văn Hà Nội trao giải Dịch thuật trong khuôn khổ giải thưởng thường niên. 

Cùng với Lolita, giải Văn xuôi thuộc về “SBC là săn bắt chuột”- nhà văn Hồ Anh Thái. Tác giả Nguyễn Bình Phương với “Buổi buông câu hờ hững” đoạt giải Thơ và “Dĩ vãng phía trước” của Ngô Thảo được trao giải Phê bình. Theo thông tin từ Hội Nhà văn Hà Nội, ngoại trừ “SBC là Săn bắt chuột” được 8/9 phiếu bình chọn, 3 tác phẩm còn lại đều đạt số phiếu tuyệt đối (9/9).

 Hội đồng cũng đã bỏ phiếu nhất trí trao giải Thành tựu cho tập thơ “Xem đêm” của nhà thơ Phùng Cung. Mặc dù không nằm trong hạng mục giải thường xuyên của Hội Nhà văn Hà Nội, nhưng năm nay Hội đồng quyết định có thêm giải Thành tựu về thơ cho tác phẩm này. “Xem đêm” được xuất bản lần đầu năm 1995, năm 2012 được tái bản bổ sung. Theo đánh giá, lần xét giải năm 2012 này của Hà Nội  “được mùa” bởi có những tác phẩm xứng đáng, có chất lượng, có tiếng vang. Dự kiến, Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào ngày 10-10.