Không kích IS, Anh không cần phải xin phép chính phủ Syria

Không kích IS, Anh không cần phải xin phép chính phủ Syria

ANTĐ - Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO ở xứ Wales ngày 4-9, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố Anh có thể tiến hành các cuộc không kích vào các cơ sở quân sự của Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) mà không cần sự cho phép của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad. 
Thủ tướng Ukraine gọi Nga là "Nhà nước khủng bố”

Thủ tướng Ukraine gọi Nga là "Nhà nước khủng bố”

ANTĐ - Thủ tướng Ukraine Arseny Yatsenyuk hôm 3/9 đã gọi Nga là “Nhà nước khủng bố”, và khẳng định Kiev mong muốn gia nhập NATO thông qua hội nghị thượng đỉnh của liên minh được tổ chức kéo dài hai ngày trong tuần này.

NATO không có nghĩa vụ bảo vệ và không kết nạp Ukraine

NATO không có nghĩa vụ bảo vệ và không kết nạp Ukraine

ANTĐ - Ngày 28-8, hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời một quan chức cấp cao NATO cho biết, các quốc gia đồng minh của khối quân sự này không có kế hoạch thảo luận về mối quan hệ của họ với Ukraine hoặc chịu trách nhiệm bảo vệ nước này, nhưng sẽ tham vấn và hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine. 
Nhật bác bỏ điều kiện của Trung Quốc tổ chức Hội đàm cấp cao

Nhật bác bỏ điều kiện của Trung Quốc tổ chức Hội đàm cấp cao

ANTĐ - Ngày 11-7, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố rằng Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) được tổ chức vào tháng 11 tới tại Bắc Kinh sẽ là một cơ hội tốt cho lãnh đạo của hai nước Nhật Bản và Trung Quốc có những cuộc hội đàm cấp cao trong bối cảnh giữa hai nước vẫn còn tồn tại một số vấn đề. Tuy nhiên ông Yoshihide Suga cũng bác bỏ điều kiện của Trung Quốc về việc tổ chức Hội đàm cấp cao Nhật - Trung bên lề Hội nghị này. 
Không thể vì mình mà đe dọa an ninh nước khác

Không thể vì mình mà đe dọa an ninh nước khác

ANTĐ - Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã dẫn đầu đoàn đại biểu Việt Nam tham dự hội nghị Thượng đỉnh lần thứ tư về phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (gọi tắt là CICA) vừa diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Việt Nam đã tích cực tham gia đóng góp, xây dựng vào các nội dung quan trọng của hội nghị. Nhân dịp này, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã trả lời phỏng vấn Thông tấn xã Việt Nam.

Thủ tướng chỉ đạo xử lý quyết liệt, thận trọng

Thủ tướng chỉ đạo xử lý quyết liệt, thận trọng

ANTĐ - Ngày 1-4, Chính phủ đã tổ chức họp báo thường kỳ tháng 3-2014. Liên quan tới nghi vấn nhận hối lộ 80 triệu Yen tại Dự án đường sắt đô thị số 1 Hà Nội, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, hiện nay, mới chỉ là nguồn tin, còn chưa biết thực hư thế nào. Dù vậy, Thủ tướng đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan khẩn trương phối hợp với phía Nhật Bản nắm thông tin điều tra làm rõ. 
Cựu Thủ tướng Na Uy làm Tổng thư ký mới của NATO

Cựu Thủ tướng Na Uy làm Tổng thư ký mới của NATO

ANTĐ - Ngày 28-3, Tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã quyết định chỉ định cựu Thủ tướng Na Uy Jens Stoltenberg làm Tổng thư ký NATO và Chủ tịch Hội đồng Bắc Đại Tây Dương, thay thế người tiền nhiệm Anders Fogh Rasmussen.
Loại Nga, G-7 biết đấu đá với ai?

Loại Nga, G-7 biết đấu đá với ai?

ANTĐ - Đã hơn 1 lần Tổng thống Nga V.Putin và các quan chức hữu trách Nga khẳng định, Nga không tiếc và cũng không cần tham gia vào “Nhóm 8 nước công nghiệp hàng đầu thế giới” (G8).
Tổng thống Obama sẽ sớm thăm Việt Nam

Tổng thống Obama sẽ sớm thăm Việt Nam

ANTĐ - Ngay trước phiên khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân tại Hà Lan chiều 24-3 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có các cuộc tiếp xúc với nguyên thủ và người đứng đầu chính phủ các nước tham dự hội nghị, trong đó có tiếp xúc song phương với nguyên thủ Hoa Kỳ.