Hội nghị thượng đỉnh 2 miền Triều Tiên: Hàn Quốc sẽ tận dụng mọi lợi thế thúc đẩy phi hạt nhân hóa

ANTD.VN - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in phát biểu hôm 15-8, cho biết hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba giữa Hàn Quốc - Triều Tiên dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 9 tới đây sẽ trở thành một đòn bẩy cho quá trình phi hạt nhân hóa và chấm dứt chiến tranh Triều Tiên. 

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tận dụng những lợi thế trong cuộc gặp thượng đỉnh tháng 9 với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un để thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa

Trước đó, trong hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên được tổ chức tại Singapore hồi tháng 6 vừa qua, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng với tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký kết một hiệp ước phi hạt nhân hóa. Tuy nhiên, hai quốc gia này đến nay vẫn đang gặp vấn đề trong việc hiện thực hóa cam kết.

Trước tình hình này, tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết, ông sẽ tận dụng những tiến triển trong quan hệ hai miền Triều Tiên, biến đây thành cơ hội thúc đẩy quá trình phi hạt nhân hóa trong hội nghị thượng đỉnh được tổ chức vào tháng 9 tới. 

Ông Moon kỳ vọng cuộc gặp thượng đỉnh sẽ thắt chặt quan hệ hai miền Triều Tiên, tạo nền tảng cho việc kết thúc chiến tranh, ký kết hiệp ước hòa bình và phi hạt nhân hóa trên toàn bán đảo Triều Tiên.