Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng khai mạc ngày 12-10

(ANTĐ) - Chiều qua 7-10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo về Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM+) lần đầu tiên, diễn ra vào ngày 12-10-2010 tại Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp báo.

Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng khai mạc ngày 12-10

(ANTĐ) - Chiều qua 7-10, Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo về Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM+) lần đầu tiên, diễn ra vào ngày 12-10-2010 tại Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì cuộc họp báo.

Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh cho biết, Hội nghị ADMM+ lần đầu tiên có sự tham dự của Bộ trưởng Quốc phòng, đại diện Bộ trưởng Quốc phòng của 10 nước ASEAN và 8 nước đối tác đối thoại: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, New Zealand, Australia, Nga, Mỹ; cùng các đoàn đại biểu và đại diện Ban Thư ký ASEAN. ADMM+ được thành lập là một thành công có ý nghĩa rất lớn, khẳng định sự đoàn kết, thống nhất cũng như quyết tâm của các nước ASEAN trong mở rộng hợp tác quốc phòng ra bên ngoài vì mục tiêu hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ngoài ra, Hội nghị ADMM+ lần này còn có ý nghĩa chính trị và lịch sử quan trọng, đánh dấu bước khởi đầu cho một cơ chế hợp tác quốc phòng - an ninh mới trong cấu trúc an ninh khu vực hiện nay. “Mục tiêu quan trọng nhất của Hội nghị là các Bộ trưởng của tất cả các nước thành viên gặp gỡ, khẳng định quyết tâm chính trị cùng nhau xây dựng, thúc đẩy cơ chế hợp tác quốc phòng - an ninh vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng chung trong khu vực, bên cạnh đó sẽ đề ra những định hướng và chỉ đạo hợp tác trong những năm tới” - Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh nêu rõ.

Với chủ đề: “ADMM+: Hợp tác chiến lược vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực”, Hội nghị ADMM+ sẽ bàn thảo về các vấn đề quốc phòng - an ninh nhằm chia sẻ quan điểm, tăng cường sự hiểu biết, thúc đẩy lòng tin và sự tin cậy lẫn nhau làm cơ sở và nền tảng cho việc hợp tác. Đồng thời, Hội nghị còn thảo luận về Tài liệu “Tiềm năng, triển vọng và định hướng hợp tác thiết thực trong khuôn khổ ADMM+”, chia sẻ các mối quan tâm, những ý tưởng, sáng kiến nhằm thúc đẩy hợp tác cũng như đề ra những định hướng chính cho hợp tác thực chất trong những năm tiếp theo.

Trong đó, các nước ASEAN xác định 5 lĩnh vực ưu tiên hợp tác là: Hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa, an ninh biển, quân y, chống khủng bố và các hoạt động giữ gìn hòa bình. Bộ trưởng Quốc phòng các nước sẽ thông qua và ký Tuyên bố chung của Hội nghị ADMM+ lần thứ nhất.

Minh Châu