Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 diễn ra tại Đà Nẵng

(ANTĐ) - Chiều 10-8, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo, công bố chương trình làm việc của Hội nghị Hội đồng cộng đồng kinh tế ASEAN lần thứ 4 (AEC 4) và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM 42) và các sự kiện liên quan sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 28-8 tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện thường niên quan trọng nhất của trụ cột kinh tế ASEAN trong năm 2010.

Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 diễn ra tại Đà Nẵng

(ANTĐ) - Chiều 10-8, Bộ Công Thương đã tổ chức họp báo, công bố chương trình làm việc của Hội nghị Hội đồng cộng đồng kinh tế ASEAN lần thứ 4 (AEC 4) và Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN lần thứ 42 (AEM 42) và các sự kiện liên quan sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 28-8 tại Đà Nẵng. Đây là sự kiện thường niên quan trọng nhất của trụ cột kinh tế ASEAN trong năm 2010.

Các hội nghị sẽ có sự tham gia của 18 bộ trưởng kinh tế, gồm bộ trưởng kinh tế các nước ASEAN và 8 nước đối tác là: Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Úc, New Zealand, Ấn Độ, EU và Nga cùng đại diện của các doanh nghiệp, các cơ quan nghiên cứu… Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Vũ Huy Hoàng sẽ điều hành các phiên họp với tư cách là Chủ tịch hội đồng cộng đồng kinh tế ASEAN và Chủ tịch Hội nghị Bộ trưởng kinh tế ASEAN.

Chủ đề của hội nghị lần này là “Cộng đồng kinh tế ASEAN: Cộng đồng vì sự tăng trưởng năng động và bền vững”. Đây là dịp để các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN thảo luận những định hướng lớn, các biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế ASEAN, thực hiện thành công mục tiêu thiết lập cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) vào năm 2015. Hội nghị cũng khẳng định hướng đi mới của ASEAN, không chỉ quan tâm đến kinh tế mà còn hướng đến sự phát triển cân bằng, ổn định và bền vững.

Thanh Hoàn