Hội Luật gia TP Hà Nội: Hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng pháp luật, giảm khiếu kiện

ANTD.VN - Ngày 11-11-1987, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4879/QĐ-UBND thành lập Hội Luật gia TP Hà Nội. Qua 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay thành hội đã có 40 đơn vị trực thuộc; 286 Chi hội Luật gia trực thuộc quận, huyện, thị hội với 4.483 hội viên.

Hội Luật gia TP Hà Nội: Hướng dẫn nhân dân thực hiện đúng pháp luật, giảm khiếu kiện ảnh 1Hội viên Hội Luật gia TP Hà Nội tư vấn pháp luật cho người dân

30 năm qua, trong quá trình hoạt động, các cấp Hội Luật gia TP Hà Nội luôn là nòng cốt trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên địa bàn Hà Nội. Các cấp Hội Luật gia TP Hà Nội đã tổ chức hàng nghìn hội nghị lớn nhỏ, tuyên truyền phổ biến hàng trăm văn bản pháp luật được Quốc hội các khóa 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 thông qua cho hàng triệu lượt người nghe, trong đó có những đợt tuyên truyền pháp luật lớn như: Hiến pháp năm 1992, Hiến pháp năm 2013, văn bản pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND; Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự góp phần thiết thực đưa pháp luật vào cuộc sống.

Bên cạnh đó, hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý được coi là nhiệm vụ mang tính nghề nghiệp của Hội Luật gia được tổ chức thực hiện ở Hà Nội từ năm 1989. Hội Luật gia thành phố có 1 trung tâm tư vấn pháp luật với 8 chi nhánh đặt tại một số quận, huyện trong thành phố, có 46 tư vấn viên có trình độ cử nhân luật, thạc sỹ luật, tiến sỹ luật tham gia tư vấn pháp luật cho tổ chức, cá nhân. 30 năm qua, các chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật đã tiếp và tư vấn pháp luật phổ thông cho khoảng 3 vạn lượt công dân và tổ chức. Trung bình mỗi năm tư vấn khoảng 1.000 việc. Tư vấn pháp luật miễn phí cho gia đình chính sách, người nghèo, trẻ em và trợ giúp pháp lý theo dự án của Trung ương Hội cho khoảng 1 vạn lượt người. 

Có thể nói, hoạt động tư vấn pháp luật của Hội Luật gia TP Hà Nội trong 30 năm qua bước đầu đã được xã hội hóa, đáp ứng một phần nhu cầu tư vấn pháp luật của công dân và tổ chức trên địa bàn Hà Nội, góp phần hướng dẫn nhân dân và tổ chức thực hiện đúng pháp luật, giảm bớt khiếu kiện của công dân với cơ quan Nhà nước.

Theo ông Nguyễn Hồng Tuyến - Chủ tịch Hội Luật gia TP Hà Nội, các cấp Hội Luật gia TP Hà Nội đã tham gia giám sát thi hành pháp luật của các cơ quan, tổ chức, công dân thông qua 3 hình thức: Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, Ban pháp chế HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các cấp Hội Luật gia TP Hà Nội tham gia gần 150 đợt giám sát thực hiện pháp luật trên địa bàn Hà Nội; Thông qua hoạt động của hội viên luật gia thuộc các chi hội có chức năng chuyên môn giám sát, kiểm tra; Thông qua hoạt động tư vấn pháp luật, phát hiện các vi phạm pháp luật, kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Với đội ngũ luật gia đông đảo, Hội đã đóng góp ý kiến xây dựng 305 luật, pháp lệnh và nghị định, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tham gia phản biện một số đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Trung bình mỗi năm tham gia phản biện 8 dự thảo Nghị quyết của HĐND thành phố và một số quận, huyện.

Ngoài ra, các cấp Hội Luật gia TP Hà Nội còn tích cực hưởng ứng và tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do thành phố phát động như phong trào “Người tốt, việc tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tham gia thực hiện chủ đề “Năm trật tự và văn minh đô thị”, “Năm kỷ cương hành chính” của thành phố.