ANTĐ - Trong bài báo “Quan tham tiếc rẻ vì chưa được uống Louis XIII” viết về chuyện ăn nhậu của quan tham Trung Quốc trên Tạp chí “Liêm chính liễu vọng” số ra gần đây đã dẫn trường hợp điển hình của Hồng Vĩnh Lâm - nguyên Cục trưởng Công an thành phố Huệ Châu (Quảng Đông) trước khi thụ án tử hình còn than thở: “Tôi đã ăn tất cả mọi thứ của ngon vật lạ, chỉ tiếc duy nhất một điều là chưa nếm thử loại rượu Louis XIII. Thế là từ nay không còn cơ hội để uống nữa”.
ANTĐ - Lợi dụng việc xây dựng lại sân vận động ở Yekaterinburg phục vụ vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup) 2018, một số quan chức của Sở Quản lý tài sản Nhà nước tỉnh Sverdlovsk (MUGISO) đã thông đồng với các doanh nhân để chiếm đoạt số tiền lớn từ ngân sách. Đặc biệt, chủ mưu vụ tham nhũng này lại là Giám đốc MUGISO, Aleksey Pyankov.
ANTĐ - Từ 1-7-2016, khi Bộ luật Hình sự (BLHS) 2015 chính thức có hiệu lực thi hành, một số hành vi vi phạm pháp luật như sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm; Mua bán, chiếm đoạt mô hoặc bộ phận cơ thể người... sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Bên cạnh đó, BLHS cũng đã bỏ một số tội do không còn phù hợp với thực tiễn.
ANTĐ - Hôm qua 18-4, Tòa án nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc đã thông tin chính thức về thông tư hướng dẫn một số quy định chung bổ sung Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015 của nước này, trong đó có việc áp dụng mức án tử hình đối với những cá nhân tham ô tài sản và biển thủ công quỹ từ 3 triệu nhân tệ trở lên (tương đương 460.000 USD).
ANTĐ - Ngày 30-3, Tòa án nhân dân trung cấp số 1 thành phố Thiên Tân mở phiên tòa xét xử nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) Ký Văn Lâm.
ANTĐ - Vào hôm 25-3, thuyền trưởng Daniel Dusek, từng chỉ huy tàu tấn công đổ bộ USS Bonhomme Richard, đã phải lĩnh án 46 tháng tù và trả tiền phạt 100.000 USD do bán bí mật quân sự cho một nhà thầu Malaysia.
ANTĐ - Sòng bạc được xác định do một "quý bà" tổ chức. Khi triệt phá sòng bạc này công an thu giữ mã tấu, kiếm tự chế; bắt giữ một số đối tượng là dân có "số má", có kẻ từng có tiền án giết người….
ANTĐ - Ông Vương Mẫn, cựu Ủy viên thường vụ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), vừa bị buộc tội nhận hối lộ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (SPP) cho biết hôm qua 15-2.
ANTĐ - Ở Pakistan, danh tính tội phạm hiếp dâm hầu như không được báo cáo, nhất là những vụ do các quan chức cấp cao thực hiện. Tuy nhiên, mới đây, sau khi một cô gái 15 tuổi bị hãm hiếp ở Lahore, Pakistan, danh tính, hình ảnh các thủ phạm đã được đăng công khai trên mạng xã hội. Một trào lưu “chống hiếp dâm online” đã xuất hiện.
ANTĐ - Ngày 29-1, cựu Thủ tướng Hàn Quốc, ông Lee Wan-koo, đã bị kết án 8 tháng tù giam do nhận hối lộ một số tiền lớn từ Chủ tịch công ty xây dựng Keangnam Enterprises Sung Wan-jong. Tuy nhiên, Tòa án quận trung tâm Seoul cho ông Lee tạm hoãn thi hành án trong 2 năm và buộc ông phải nộp phạt 30 triệu won (tương đương 27.000 USD).
ANTĐ - Tân Hoa xã đưa tin, chiều 26-1, cựu lãnh đạo của Công ty môi giới chứng khoán Trường Giang Securities (Trung Quốc) là ông Dương Trạch Trụ đã nhảy từ một tòa nhà cao 12 tầng ở trung tâm thành phố Vũ Hán tự tử, sau khi để lại lá thư tuyệt mệnh.
ANTĐ - Ông Đàm Lực, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Hải Nam, miền Nam Trung Quốc, ngày 27-1 đã bị Tòa án nhân dân thành phố Quảng Châu, thủ phủ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đưa ra xét xử về hành vi nhận hối lộ.
ANTĐ - Tân Hoa xã đưa tin, cựu lãnh đạo Yang Zezhu của công ty môi giới chứng khoán Changjiang Securities đã tự tử, chỉ vài tuần sau khi phía công ty này cho biết ông Yang đang bị nhà chức trách điều tra.
ANTĐ - Một công dân Mỹ ngày 20-1 đã thú nhận hối lộ Đại sứ Antigua và Barbuda, John Ashe khi ông này là Chủ tịch Đại hội đồng LHQ (từ tháng 9-2013 đến tháng 9-2014) để được hỗ trợ các hoạt động kinh doanh.
ANTĐ - Trùm ma túy “El Chapo” Guzman của Mexico bị bắt lại hồi tuần trước chỉ vì sự hâm mộ đến mức mê muội một nữ diễn viên nổi tiếng. Tình tiết câu chuyện thể hiện qua những đoạn tin nhắn giữa Guzman, cộng sự của ông ta cùng diễn viên Kate del Castillo đã được tờ Milenio, Mexico công bố hôm 13-1.
ANTĐ - Trong nhiều án tham nhũng ở Trung Quốc, lái xe riêng của quan chức thường đóng vai trò quan trọng, họ là người dẫn mối và trực tiếp nhận hối lộ, nhưng cũng là kẻ trở mặt khi lãnh đạo “ngã ngựa”. Truyền thông địa phương bình luận, kiểu quan hệ chia sẻ lợi ích thấp hèn này không hiếm gặp, từ khi Chủ tịch Tập Cận Bình khởi xướng chiến dịch “đả hổ, diệt ruồi”.
ANTĐ - Dư luận phản ánh năng lực phát hiện tham nhũng, tiêu cực của cơ quan chức năng còn hạn chế, tôi thấy đúng bác ạ.