Trung Quốc "mở cửa" pháp đình

Trung Quốc "mở cửa" pháp đình

ANTD.VN - Trung Quốc vừa có bước tiến trong việc tăng cường tính minh bạch hoạt động xét xử của tòa án khi chính thức cho phép tường thuật trực tuyến một số phiên tòa nhất định.
Nga: Bắt giữ lãnh đạo các doanh nghiệp  vì hối lộ quan chức cấp cao

Nga: Bắt giữ lãnh đạo các doanh nghiệp vì hối lộ quan chức cấp cao

ANTD.VN - Để được hưởng mức thuế có lợi nhất và nhiều ưu đãi khác trong hoạt động kinh doanh tại nước Cộng hòa Komi thuộc Nga, các lãnh đạo Công ty Năng lượng T Plus đã nối tiếp nhau hối lộ quan chức cấp cao của địa phương này. Tổng Giám đốc T Plus và Giám đốc Tập đoàn  Renova bị bắt, Tổng Giám đốc Tập đoàn VimpelCom bị truy nã… 
Bị phát hiện chở gỗ lậu, hối lộ CSGT xin bỏ qua

Bị phát hiện chở gỗ lậu, hối lộ CSGT xin bỏ qua

ANTD.VN - Trong khi tuần tra kiểm soát đảm bảo TTATGT trên tuyến đường Pháp Vân – Ngọc Hồi, tổ công tác Đội CSGT số 14, Phòng CSGT Hà Nội đã phát hiện một vụ vận chuyển gỗ lậu từ ga Giáp Bát về Hà Đông. Đáng nói, khi bị phát hiện, lái xe đã có hành vi hối lộ lực lượng chức năng.
Ở nơi cứ cưới là thoát tội... hiếp dâm

Ở nơi cứ cưới là thoát tội... hiếp dâm

ANTD.VN - Ở Nigeria, trung bình mỗi tháng có hơn 100 vụ việc về tấn công tình dục được báo cáo nhưng chỉ một số rất ít nghi phạm bị truy tố. Những kẻ đồi bại này tìm cách thoát tội bằng việc mua chuộc bằng tiền, dùng áp lực và cả phương án cưới nạn nhân.
Quan chức Bộ Quốc phòng lĩnh án vì "đi đêm" với doanh nghiệp

Quan chức Bộ Quốc phòng lĩnh án vì "đi đêm" với doanh nghiệp

ANTD.VN - Mới đây, một số doanh nhân và cựu quan chức, trong đó có cựu Tổng Giám đốc Công ty Slavyanka Alexander Elkin, đã bị kết án về tội nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số lượng đặc biệt lớn. Elkin được cho là người gần gũi với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov.
Anh điều tra cáo buộc Airbus gian lận, hối lộ

Anh điều tra cáo buộc Airbus gian lận, hối lộ

ANTD.VN - Văn phòng Phòng chống gian lận nghiêm trọng (SFO) của Anh vừa mở cuộc điều tra hình sự nhằm vào những cáo buộc gian lận, hối lộ và tham nhũng trong mảng kinh doanh hàng không dân dụng của Tập đoàn Airbus. 
Cựu quan chức Bắc Kinh ra tòa vì nhận hối lộ

Cựu quan chức Bắc Kinh ra tòa vì nhận hối lộ

ANTD.VN - Liu Zhi (ảnh), cựu Phó Tổng thư ký Hội đồng thành phố Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 4-8 đã bị đưa ra Tòa án Trung cấp nhân dân số 2 Bắc Kinh xét xử với cáo buộc nhận hối lộ tổng cộng 1,9 triệu USD. 
Phó thống đốc ngân hàng trung ương Romania bị bắt

Phó thống đốc ngân hàng trung ương Romania bị bắt

ANTĐ - Ngày 29-7, các công tố viên chống tham nhũng của Romania đã bắt giữ Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương nước này Bogdan Olteanu vì dính líu tới tham nhũng. Đây là lần đầu tiên một lãnh đạo Ngân hàng trung ương bị bắt giữ tại nước này.
‘Hoa hậu quý bà’ Trương Thị Tuyết Nga bị phạt 15 năm tù

‘Hoa hậu quý bà’ Trương Thị Tuyết Nga bị phạt 15 năm tù

ANTĐ - Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, ngày 26-7, TAND TP.HCM đã tuyên án đối với bà Trương Thị Tuyết Nga (SN 1961) mức án 15 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM còn tuyên buộc Nga trả lại số tiền 3,1 triệu USD và 3.000 m2 đất cho 2 bị hại.
Bắt giữ nhiều quan chức cao cấp của Ủy ban Điều tra Nga

Bắt giữ nhiều quan chức cao cấp của Ủy ban Điều tra Nga

ANTĐ - Mới đây, trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ án nhận hối lộ tại Ủy ban Điều tra Nga (SKR), Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã tiến hành 20 cuộc khám xét và bắt giữ 3 quan chức cao cấp của SKR. Ngoài ra, 4 lãnh đạo khác cũng bị nghi ngờ có liên quan.
Lừa vay tỷ đô bằng hồ sơ khai thác mỏ dầu "ma"

Lừa vay tỷ đô bằng hồ sơ khai thác mỏ dầu "ma"

ANTĐ - Các ông Fedor Khoroshilov và Hendrik Mundut đề nghị Ngân hàng Ngoại thương Nga (VTB) cho vay 1 tỷ USD để khai thác dầu mỏ. Khi phát hiện số liệu về trữ lượng dầu là giả, VTB không đòi lại được toàn bộ số tiền đã cho vay. Và vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản lớn nhất ở Nga trong lĩnh vực tín dụng đã được khởi tố…
Chiêu kinh doanh dịch vụ tang lễ

Chiêu kinh doanh dịch vụ tang lễ

ANTĐ - Ngày 14-5-2016, tại nghĩa trang Khovanskoye ở Matxcơva, Nga xảy ra một cuộc ẩu đả với gần 200 người tham gia, có 3 người chết và hàng chục người bị thương. Giám đốc nghĩa trang ông Yuri Chabuev (40 tuổi) đã bị bắt. Và từ đây, nhiều khuất tất trong kinh doanh dịch vụ tang lễ ở địa phương này được phanh phui…