Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái

ANTĐ - Sáng 24-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Quỹ dân số Liên hợp quốc tại Việt Nam tổ chức lễ mít tinh, diễu hành “Chung tay xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái”.
Tọa đàm về vai trò phụ nữ trong công tác đảm bảo TTATGT

Tọa đàm về vai trò phụ nữ trong công tác đảm bảo TTATGT

ANTĐ - Xuyên suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành GTVT nói chung và trong công tác đảm bảo ATGT nói riêng, vai trò của phụ nữ Việt Nam là vô cùng to lớn. Nhằm phát huy truyền thống đó Bộ GTVT phối hợp với hội LHPN Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm về vai trò của phụ nữ trong công tác đảm bảo TTATGT. 
“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

ANTĐ - Chiều 18-10, tại CATP    Hà Nội, Hội phụ nữ phòng Hậu cần và Văn phòng CATP đã tổ chức cuộc thi nấu ăn, cắm hoa nhân dịp kỷ niệm 83 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20-10-1930/20-10-2013). 
30 ý tưởng được tôn vinh trong Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam 2013

30 ý tưởng được tôn vinh trong Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam 2013

ANTĐ - Nhân ngày 20-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam (WB), cơ quan Liên hợp quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) phối hợp tổ chức Ngày Phụ nữ sáng tạo Việt Nam với chủ đề “ Nâng cao quyền và năng lực kinh tế của phụ nữ”.
Khi mái ấm hết bình yên

Khi mái ấm hết bình yên

ANTĐ - “Chừng nào phụ nữ bị bạo lực chưa có đủ niềm tin vào sự trợ giúp của chính quyền, cộng đồng thì bạo lực còn lấn tới” - bác sĩ Nguyễn Ngọc Quyết - Giám đốc Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ (Bệnh viện đa khoa Đức Giang - Hà Nội) cho biết tại Hội thảo Gia đình từ góc nhìn Ngôi nhà Bình yên do Trung tâm phát triển phụ nữ (Hội LHPN Việt Nam) tổ chức ngày 27-6.

Năm gia đình Việt Nam - “Kết nối yêu thương”

Năm gia đình Việt Nam - “Kết nối yêu thương”

ANTĐ - Với việc công bố kế hoạch Năm gia đình Việt Nam đúng dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, Bộ VH-TT&DL cùng Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khẳng định vai trò, tầm quan trọng của nữ giới trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình. 
Trao giải thưởng Kovalevskaia 2012

Trao giải thưởng Kovalevskaia 2012

ANTĐ - Giải thưởng Kovalevskaia năm 2012 đã được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao tặng cho tập thể cán bộ nữ Trung tâm sinh học thực nghiệm thuộc Viện ứng dụng công nghệ - Bộ KH-CN và PGS.TS Bạch Khánh Hòa - Viện Huyết học và truyền máu Trung ương, sáng 4-3 tại Hà Nội. 
Khai hội tháng Giêng

Khai hội tháng Giêng

ANTĐ - Sáng 15-2, Lễ kỷ niệm 1973 năm ngày Hai Bà Trưng phất cờ khởi nghĩa đền nợ nước, trả thù nhà, đánh tan quân Hán, thu phục 65 thành giải phóng đất nước đã được tổ chức long trọng tại đền thờ Hai Bà Trưng - Mê Linh - Hà Nội. 
Cung cấp bác sĩ tại gia cho phụ nữ

Cung cấp bác sĩ tại gia cho phụ nữ

(ANTĐ) - Ngày 3-7, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Công ty GSK, nhãn hàng Panadol cảm cúm đã chính thức công bố chương trình “bác sĩ tại gia” năm 2012. 
Xây dựng người phụ nữ Việt Nam văn hóa, nhân hậu

Xây dựng người phụ nữ Việt Nam văn hóa, nhân hậu

ANTĐ - Với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển”, sáng 12-3, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. 979 đại biểu chính thức, đại diện cho hàng chục triệu cán bộ, hội viên, tiêu biểu cho ý chí và sức mạnh vươn lên của các tầng lớp phụ nữ Việt Nam từ mọi vùng miền của Tổ quốc đã về dự đại hội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo. 
Chung tay xây dựng xã hội bình đẳng, tiến bộ

Chung tay xây dựng xã hội bình đẳng, tiến bộ

ANTĐ - Sáng 22-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo các bộ, ngành chức năng đã có buổi làm việc với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐLĐVN) và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (HLHPNVN).
Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2011 – 2016

Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an nhiệm kỳ 2011 – 2016

ANTĐ - Trong 2 ngày 17 và 18/11, Đại hội đại biểu phụ nữ Bộ Công an lần thứ VII đã được tổ chức tại Hà Nội. Đến dự có đồng chí Trần Đại Quang_Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo các Tổng cục, vụ, cục trực thuộc Bộ Công an và 248 đại biểu phụ nữ công an ưu tú.