Mỹ tăng cường ngoại giao giải quyết tình hình Syria

Mỹ tăng cường ngoại giao giải quyết tình hình Syria

ANTĐ - Ngày 28-10, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry cho biết, Washington đang tăng cường các biện pháp ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng tại Syria và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho phe đối lập ôn hoà chiến đấu chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Với nhiều hàng hot, Nga trở thành nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu

Với nhiều hàng hot, Nga trở thành nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu

ANTĐ - Là một trong những nhà sản xuất vũ khí hàng đầu thế giới, Nga đã cung cấp ra thị trường hàng loạt các vũ khí mạnh mẽ và tối tân bao gồm các loại phi cơ, xe tăng chiến đấu chủ lực, tàu khu trục … cho hơn 60 quốc gia, bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria, Venezuela và Iraq.
Afghanistan muốn mua trực thăng Nga sau thành công tại Syria

Afghanistan muốn mua trực thăng Nga sau thành công tại Syria

ANTĐ - Thị phần của Nga trên thị trường vũ khí toàn cầu tiếp tục gia tăng, bất chấp sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt, một phần là do vũ khí Nga ngày càng nổi tiếng sau thành công trong cuộc chiến chống IS tại Syria.
IS trói tù nhân vào cột đá, hành quyết bằng thuốc nổ

IS trói tù nhân vào cột đá, hành quyết bằng thuốc nổ

ANTĐ - Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã hành quyết 3 tù nhân bằng cách trói họ vào cột đá hàng nghìn năm tuổi ở thành cổ Palmyra của Syria rồi cho nổ tung, tổ chức Quan sát Nhân quyền Syria ngày 26-10 cho biết. 
Bất ổn tại "thiên đường  nghỉ dưỡng" Maldives

Bất ổn tại "thiên đường nghỉ dưỡng" Maldives

ANTĐ - Đảo quốc Hồi giáo nhỏ bé Maldives ở Ấn Độ Dương đang lún sâu vào bất ổn chính trị khi Phó Tổng thống bị bắt giữ do dính líu tới âm mưu ám sát đương kim Tổng thống nước này.
"Nga quá mạnh mẽ" khiến nước Mỹ bá chủ trở nên "run sợ"

"Nga quá mạnh mẽ" khiến nước Mỹ bá chủ trở nên "run sợ"

ANTĐ - Nhà báo Nga, Vladimir Soloviev nhận định, các vụ không kích của Nga vào vị trí của Tổ chức nhà nước Hồi giáo (IS) và các tổ chức khủng bố khác đã đánh dấu sự “sống dậy” của quân đội nước này tại khu vực Trung Đông và  thực sự khiến phương Tây lo ngại.

Cựu Thủ tướng Anh thừa nhận trách nhiệm trong sự nổi dậy của IS

Cựu Thủ tướng Anh thừa nhận trách nhiệm trong sự nổi dậy của IS

ANTĐ - Cựu Thủ tướng Anh Tony Blair đã thừa nhận có “một vài sự thật” khi nói sự nổi dậy của Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có liên quan trực tiếp đến cuộc chiến tranh do Mỹ phát động ở Iraq hồi năm 2003, tuy nhiên, từ chối xin lỗi về hành động can thiệp quân sự này.