Hội đồng Bảo an thông qua Nghị quyết ủng hộ đề xuất về ngừng bắn ở Gaza

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 10-6, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 10-6 đã thông qua một nghị quyết do Mỹ soạn thảo ủng hộ đề xuất do Tổng thống Joe Biden đưa ra về lệnh ngừng bắn giữa Israel và phong trào Hamas ở Dải Gaza.
Nhiều quốc gia và tổ chức hoan nghênh nghị quyết ủng hộ đề xuất của Mỹ về ngừng bắn ở Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua

Nhiều quốc gia và tổ chức hoan nghênh nghị quyết ủng hộ đề xuất của Mỹ về ngừng bắn ở Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua

Mỹ đã hoàn tất dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc hôm 9-6 sau 6 ngày đàm phán giữa các thành viên hội đồng. Nga bỏ phiếu trắng, trong khi 14 thành viên hội đồng còn lại bỏ phiếu thuận.

Nghị quyết vạch ra một lộ trình 3 giai đoạn để đảm bảo chấm dứt hoàn toàn và bền vững cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Giai đoạn 1 bao gồm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức, đầy đủ và toàn diện, song song với việc trả tự do cho các con tin là người già, phụ nữ và người bị thương, trao trả thi thể của một số con tin bị sát hại và trao đổi tù nhân Palestine. Nghị quyết kêu gọi Israel rút các lực lượng khỏi các khu vực đông dân cư ở Dải Gaza, tiến hành hồi hương người Palestine, đồng thời đảm bảo hoạt động phân phối viện trợ nhân đạo diễn ra an toàn và hiệu quả trên diện rộng.

Giai đoạn 2 sẽ chứng kiến việc các bên chấm dứt vĩnh viễn các hành động thù địch để đổi lấy việc thả tất cả các con tin còn lại vẫn đang bị giam giữ ở Gaza và rút hết lực lượng Israel khỏi Gaza. Giai đoạn 3 sẽ là khởi động một kế hoạch tái thiết quy mô lớn kéo dài nhiều năm dành cho Dải Gaza và trao trả cho Israel tất cả hài cốt con tin.

Nghị quyết hoan nghênh đề xuất ngừng bắn mới, “được Israel chấp nhận, kêu gọi Hamas cũng chấp nhận và kêu gọi cả hai bên thực hiện đầy đủ các điều khoản của mình không chậm trễ và vô điều kiện”. Nghị quyết cũng đi sâu vào chi tiết đề xuất và nêu rõ rằng “nếu các cuộc đàm phán kéo dài hơn 6 tuần cho giai đoạn 1, thì lệnh ngừng bắn sẽ vẫn được duy trì chừng nào các cuộc đàm phán còn tiếp diễn”.

Sáng 11-6, Tổng thống Mahmud Abbas của chính quyền Palestine đã hoan nghênh việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết nói trên. Văn phòng của ông Abbas đưa ra tuyên bố nêu rõ, ông Abbas coi việc đưa ra nghị quyết này là một bước đi đúng hướng để chấm dứt các cuộc xung đột gây tổn hại cho người dân ở dải đất này.

Trước khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua nghị quyết trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong 2 giờ tại Jerusalem để thúc đẩy kế hoạch ngừng bắn. Đây là chuyến công du Trung Đông thứ 8 của ông Blinken kể từ khi xung đột giữa Hamas và Israel nổ ra từ ngày 7-10-2023.

Cùng ngày 11-6, Phong trào Hồi giáo Hamas cho biết đã chấp thuận nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn, lực lượng của Israel rút khỏi Gaza và trao đổi con tin. Ông Sami Abu Zuhri - thủ lĩnh cấp cao của Hamas nói thêm rằng phong trào này đã sẵn sàng tham gia đàm phán về chi tiết về những vấn đề nêu trên. Ngoài ra, ông Abu Zuhri cho rằng điều quan trọng là Mỹ có thể đảm bảo rằng Israel sẽ thực hiện các bước đi theo nghị quyết này hay không.

Phản ứng với động thái trên, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đánh giá tuyên bố ủng hộ của Hamas là “dấu hiệu đầy hy vọng”, song những hành động và quyết định thực tế của lực lượng này mới là yếu tố quyết định thực sự đối với tiến trình hòa bình. Ngoại trưởng Mỹ đang thực hiện chuyến thăm lần thứ 8 tới Trung Đông kể từ khi xung đột Hamas - Israel bùng phát hồi tháng 10 năm ngoái.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã hoan nghênh cách tiếp cận tích cực của Hamas đối với kế hoạch ngừng bắn ở Gaza. Ngày 11-6, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara hoan nghênh cách tiếp cận “mang tính xây dựng và tích cực” của Hamas đối với lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza.