Hội đồng Bảo an hủy họp khẩn về Syria

ANTD.VN - Văn phòng báo chí Liên hợp quốc ngày 16-9 thông báo, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã hủy cuộc họp khẩn về Syria theo đề nghị của Mỹ và Nga. 

Binh sĩ quân đội Syria tại phía nam thành phố Aleppo

Trước đó, cuộc họp này dự kiến diễn ra vào 17h30 chiều 16-9. Các nguồn tin khẳng định, đây là một phiên họp kín.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vitaly Churkin hy vọng, Hội đồng Bảo an có thể thông qua một nghị quyết ủng hộ thỏa thuận ngừng bắn về Syria tại phiên họp vào thứ 4 tuần tới, dự kiến sẽ có sự tham dự của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry.

Trong một diễn biến khác liên quan, quân đội Nga cho biết, nước này sẵn sàng ủng hộ việc kéo dài lệnh ngừng bắn hiện nay tại Syria thêm 72 giờ nữa.