Hội đàm lãnh đạo Nga, Đức, Pháp về vấn đề Ukraine kết thúc tốt đẹp

ANTĐ -  Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande đã có một cuộc hội đàm kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ để thảo luận về các bước giải quyết khủng hoảng ở Ukraine.

Cuộc hội đàm này diễn ra trực tiếp tại điện Kremlin, tuy nhiên là một buổi họp kín giữa các nhà lãnh đạo.

 Cuộc hội đàm giữa lãnh đạo Nga, Đức và Pháp kéo dài hơn 5 giờ đồng hồ

Người phát ngôn của điện Kremlin, ông Dmitry Peskov cho biết quá trình thương lượng “mang tính xây dựng” và tất cả các nhà lãnh đạo đã đồng ý hợp tác để đưa ra một tài liệu chung về việc áp dụng thoả thuận Minsk ở Ukraine. Tài liệu này này sẽ bao gồm bản dự thảo của Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, cũng như những yêu cầu của Tổng thống Nga Vladimir Putin, cùng lãnh đạo Pháp và Đức.

Ông Peskov cũng nói thêm rằng các bên liên quan sẽ có một cuộc điện đàm vào hôm 8-2, với sự góp mặt của Tổng thống Putin, người đồng cấp Ukraine và lãnh đạo Pháp, Đức.

“Công việc sẽ được tiếp tục thực hiện, kết quả ban đầu sẽ được tóm tắt vào cuộc điện đàm hôm 8-2 tới”, ông Peskoev nói với Reuters.

Trước khi tới Moscow, bà Merkel và ông Hollande đã có một cuộc thảo luận với Tổng thống Poroshenko ở Kiev vào hôm 5-2, để bàn về các cách giải quyết khủng hoảng ở miền đông Ukraine. Cuộc gặp mặt này đã cho kết quả tích cực khi các bên đều đồng ý rằng thoả thuận Minsk phải được tuân thủ nghiêm ngặt.

Mặc dù, quân đội chính phủ Kiev và phe li khai đã đồng ý với thoả thuận Misnk vào tháng 9, tuy nhiên, giao tranh đẫm máu đã trở lại trong một vài tuần qua.

Vào cuối tháng 1, nhóm liên lạc về vấn đề Ukraine đã tổ chức một cuộc họp khác ở Minsk nhằm vực lại tiếng trình hoà bình đang có nguy cơ đổ vỡ. Tuy nhiên, mọi sự thương lượng đề không mang lại kết quả khả quan.

Theo số liệu từ Liên Hợp Quốc, hơn 5.000 người đã thiệt mạng kể từ khi Kiev bắt đầu chiến  dịch quân sự ở miền đông nước này vào tháng 4-2014.