Hội đàm cấp cao liên Triều đầu tiên sau 7 năm: Liệu có tan băng?

ANTĐ - Hôm nay (12-2), các quan chức từ Triều Tiên và Hàn Quốc bắt đầu cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ năm 2007.

Cuộc hội đàm theo đề nghị bất ngờ của Bình Nhưỡng diễn ra tại làng biên giới Bàn Môn Điếm (Panmunjom) vào 10 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Dù chương trình nghị sự chưa được tiết lộ, nhưng vấn đề đoàn tụ gia đình, dự kiến tổ chức vào cuối tháng này có thể ​​sẽ được đem ra thảo luận.

Phó cố vấn an ninh quốc gia Kim Kyou-hyun dẫn đầu đoàn đại biểu của Seoul tại cuộc hội đàm. Trước cuộc họp, ông Kim cho biết: "Đây là một cơ hội để mở ra một kỷ nguyên mới trên bán đảo Triều Tiên", chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy việc diễn ra các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán theo thỏa thuận.

Đoàn đại biểu của Triều Tiên dẫn đầu là ông Won Tong-yon, Phó trưởng Ban mặt trận thống nhất của Đảng Lao động Triều Tiên.

Trong một cuộc họp báo tại Geneva hôm 11-2, đại sứ Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc Se-Pyong nói rằng, cần phải chấm dứt tất cả các hành động quân sự thù địch, mà theo ông là những trở ngại chính đối với hòa bình. Đồng thời, ông kêu gọi Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự theo kế hoạch "có tính chất hung hãn và nguy hiểm".

Cuộc hội đàm lịch sử sau 7 năm liệu có làm tan băng trong quan hệ Triều Tiên - Hàn Quốc?

Cuộc hội đàm được tổ chức sau 7 năm gián đoạn cho thấy dấu hiệu thể hiện sự tan băng trong quan hệ giữa 2 miền Triều Tiên, nhưng để đạt được những tiến bộ rõ rệt còn cần rất nhiều thời gian. Theo một nguồn tin chính phủ Hàn Quốc cho hay, sẽ cần những cuộc họp tiếp theo vì có nhiều vấn đề cần thảo luận.

Hai miền Triều Tiên dự kiến, các cuộc đoàn tụ gia đình bị ly tán sau chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, sẽ được tổ chức từ ngày 20 đến ngày 25-2. Thời điểm này trùng với các cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn Quốc. Sự kiện thường niên này gây phản ứng tức giận từ phía Triều Tiên. Bình Nhưỡng tuần trước đe dọa sẽ hủy bỏ các cuộc đoàn tụ gia đình.

Cuộc tập trận năm ngoái đã làm tình hình căng thẳng kéo dài giữa hai miền liên triều. Triều Tiên đe dọa sẽ tấn công hạt nhân phủ đầu và rút hết nhân viên nước mình từ khu công nghiệp chung Keasong.