Hội Cựu chiến binh thành phố chúc mừng Công an Hà Nội

ANTD.VN - Chiều nay (11-8), Hội Cựu chiến Binh TP. Hà Nội đã trang trọng tổ chức gặp mặt, chúc mừng CATP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng CAND  (19-8-1945/19-8-2016).

Đại diện Đảng ủy, Ban giám đốc CATP Hà Nội trao tặng Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội món quà lưu niệm tại buổi giao lưu gặp mặt 

Dự buổi gặp mặt có Trung tướng Lê Minh Cược, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo Hội Cựu chiến binh TP. Về phía Công an Hà Nội có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám đốc CATP, chỉ huy một số phòng chức năng, cùng đại diện Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Tôn vinh và ôn lại truyền thống hào hùng trong suốt chặng đường lịch sử 71 năm của lực lượng CAND Việt Nam nói chung, CATP Hà Nội nói riêng, Trung tướng Lê Minh Cược đã gửi lời chúc mừng tới Đảng ủy, Ban giám đốc CATP cùng toàn thể CBCS - CATP Hà Nội, sức khỏe, đoàn kết và thành công trên cương vị công tác.

Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội trao tặng lẵng hoa tươi thắm, chúc mừng Đảng ủy, Ban giám đốc CATP Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 71 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945 / 19-8-2016)

Trung tướng Lê Minh Cược chia sẻ, Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội hiện có hơn 25 vạn hội viên, trong đó có những tướng lĩnh đã kinh qua các cương vị công tác cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quân đội. Các hội viên luôn tích cực tham gia các công tác giữ gìn ANCT, TTATXH ở cơ sở, phối hợp với CATP Hà Nội góp phần bảo vệ An ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, bảo vệ sự bình yên của nhân dân Thủ đô trong tình hình mới.

Đại diện Đảng ủy, Ban giám đốc CATP Hà Nội và Hội Cựu chiến binh TP Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

Thay mặt Đảng ủy, Ban giám đốc CATP, Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó giám đốc CATP chân thành cảm ơn và chúc sức khỏe các đồng chí lãnh đạo Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng chí Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP, lãnh đạo các phòng, ban thuộc Hội Cựu chiến binh và các hội viên, đã quan tâm, chia sẻ, phối hợp, giúp đỡ lực lượng Công an Thủ đô.

Thiếu tướng Đinh Văn Toản mong rằng trong thời gian tới, CATP sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chia sẻ, phối hợp giúp đỡ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.