Thêm 2 bệnh nhân tử vong vì virus corona

Thêm 2 bệnh nhân tử vong vì virus corona

ANTĐ - Đã có thêm 2 bệnh nhân thiệt mạng vì nhiễm virus corona, một loại virus gần giống với virus gây nên Hội chứng viêm đường hô hấp cấp SARS, một bệnh nhân thiệt mạng ở Ả Rập Xê-út, người còn lại ở Tunisia.
Phát hiện thêm một người bị bệnh lạ

Phát hiện thêm một người bị bệnh lạ

ANTĐ - Ngày 7-5, ông Phạm Văn Rạch – Chủ tịch UBND xã Ba Vinh, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi, cho biết trên địa bàn xã vừa phát hiện một trường hợp nhiễm Hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay bàn chân, còn gọi bệnh lạ.
Tại sao lại khó thức dậy vào buổi sáng?

Tại sao lại khó thức dậy vào buổi sáng?

ANTĐ - Các nhà khoa học cuối cùng cũng đã tìm ra câu trả lời cho việc tại sao chúng ta lại rất khó thức dậy vào buổi sáng? Đó chính là do đồng hồ sinh học của chúng ta làm việc không đúng quy tắc. 
Ngăn ngừa hội chứng mệt mỏi mãn tính

Ngăn ngừa hội chứng mệt mỏi mãn tính

ANTĐ - Hội chứng mệt mỏi mãn tính có thể là điểm khởi đầu báo hiệu dấu hiệu sức khỏe của chúng ta ngày càng giảm sút. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, những thực phẩm trong chế độ ăn có thể ảnh hưởng đến cảm xúc và tinh thần, quan trọng hơn là cách chọn lựa thực phẩm để giúp bạn luôn có nguồn năng lượng cao, tránh mệt mỏi để có một ngày làm việc hiệu quả.
Hãi hùng với hội chứng “xác chết di động”

Hãi hùng với hội chứng “xác chết di động”

ANTĐ -Một trong những hội chứng rối loạn tâm thần kỳ lạ và hiếm có nhất trên thế giới là hội chứng Cotard (hay còn gọi là “xác chết di động”). Nó khiến cho những người bị mắc phải tưởng là mình đã chết hoặc không tồn tại.
Đề nghị cấp gạo mới cho người dân vùng bệnh lạ

Đề nghị cấp gạo mới cho người dân vùng bệnh lạ

ANTĐ - Bộ Y tế vừa có công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, đề nghị cung cấp gạo đảm bảo chất lượng cho người dân ở các địa phương bị hội chứng viêm da dày sừng, còn gọi bệnh lạ. 
Quảng Ngãi: Thêm một người mắc bệnh lạ

Quảng Ngãi: Thêm một người mắc bệnh lạ

ANTĐ - Ngày 5-3, bà Đặng Thị Phượng – Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) cho biết, vừa phát hiện thêm 1 trường hợp mắc hội chứng "viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân", nâng tổng số mắc bệnh lên 7 người. 
Phát hiện nhiều trường hợp nghi mắc “bệnh lạ”

Phát hiện nhiều trường hợp nghi mắc “bệnh lạ”

ANTĐ - Ngày 27-2, Khoa da liễu, Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi đang tập trung điều trị 2 bệnh nhân có dấu hiệu bệnh lạ, còn gọi là mắc hội chứng viêm da dày sừng lòng bàn tay, chân với triệu chứng viêm da nặng, men gan tăng cao. 
Người dẻo như... kẹo kéo

Người dẻo như... kẹo kéo

ANTĐ - Thế giới cũng được biết đến những người có cấu tạo cơ thể hết sức đặc biệt. Khoa học đã phát hiện ra rằng những người không cần luyện gì cũng có khả năng uốn dẻo kỳ lạ có liên quan đến hội chứng có tên khoa học là hypermobility (hội chứng người dẻo). Những người này  khiến ai cũng có thể nghĩ rằng cơ thể họ không hề có xương hoặc thừa quá nhiều da. 
Hội chứng khô mắt tấn công dân văn phòng

Hội chứng khô mắt tấn công dân văn phòng

ANTĐ - Khô mắt là tình trạng tổn thương lớp phim nước mắt do sự giảm tiết của tuyến lệ hoặc tăng sự bốc hơi của nước mắt, gây tổn hại đến bề mặt nhãn cầu và một số hậu quả nguy hiểm không mong đợi. Quá trình phát triển của bệnh khô mắt thường kéo dài và âm ỉ, khiến các bác sĩ rất khó chẩn đoán chính xác, và nếu không chữa trị đúng và kịp thời có thể khiến người bệnh gặp phải nhiều biến chứng nguy hiểm, thậm chí mất thị lực vĩnh viễn. 

Không nên đánh đổi bừa

Không nên đánh đổi bừa

ANTĐ - “Cần làm rõ nguyên nhân ngay, chứ thế này nguy hiểm quá”, chị Nguyễn Thu Hà (24 tuổi, trú tại Lương Thế Vinh, Hà Nội) lo lắng trước những kết quả đáng ngại về nòi giống, thế hệ tương lai nước ta theo cuộc khảo sát diễn ra gần đây tại bệnh viện Phụ sản Trung ương.