Yến mạch giảm nguy cơ đau tim

Yến mạch giảm nguy cơ đau tim

ANTD.VN -. Nghiên cứu mới đây cho thấy, yến mạch cũng giảm nguy cơ đau tim ở bệnh nhân tiểu đường tuýp 2 hoặc hội chứng trao đổi chất.
Ngưng thở khi ngủ làm trầm trọng thêm bệnh gan

Ngưng thở khi ngủ làm trầm trọng thêm bệnh gan

ANTD.VN - Các nhà khoa học Đại học Colorado (Mỹ) phát hiện, những thanh thiếu niên béo phì bị bệnh gan nhiễm mỡ không do chất cồn (NAFLD) mắc hội chứng ngưng thở nặng hơn so với người khác. 
Rối loạn giấc ngủ ảnh hưởng đến đột quỵ

Rối loạn giấc ngủ ảnh hưởng đến đột quỵ

ANTD.VN - Các nhà khoa học thuộc Đại học Essen ở Đức phân tích 29 nghiên cứu được công bố trước đó cho thấy rối loạn giấc ngủ như mất ngủ và ngưng thở khi ngủ có liên quan đến nguy cơ đột quỵ và khả năng phục hồi. 
Hà Nội nâng mức cảnh báo dịch Zika lên cấp độ 2

Hà Nội nâng mức cảnh báo dịch Zika lên cấp độ 2

ANTĐ - Ngày 31-3, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức họp về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika trên địa bàn thành phố.

 

 Ngày 31-3-2016, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của Sở Y tế Hà Nội đã tổ chức họp về tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh do virus Zika trên địa bàn thành phố.

Người mẫu tử vong khi nâng ngực

Người mẫu tử vong khi nâng ngực

ANTĐ - Mới đây, người mẫu Đình Đình - mẹ của một đứa trẻ 3 tuổi ở Trung Quốc đã tới một phòng khám thẩm mỹ ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) để nâng ngực và chỉnh mí mắt, do bác sĩ tại đây chẩn đoán cô bị “hội chứng ngực nhỏ”.

Bộ Y tế lý giải thực hư việc hóa chất diệt muỗi gây hội chứng đầu nhỏ, teo não

Bộ Y tế lý giải thực hư việc hóa chất diệt muỗi gây hội chứng đầu nhỏ, teo não

ANTĐ -Mấy ngày gần đây, thông tin phát hiện nguyên nhân gây chứng đầu nhỏ ở trẻ sơ sinh là do hóa chất diệt ấu trùng muỗi xuất hiện khiến nhân dân rất hoang mang, bởi tại nước ta loại hóa chất này cũng đang được sử dụng. Tại cuộc họp sáng 16-2, Bộ Y tế đã lý giải chính thức về vấn đề này.
Dầu bạc hà có lợi cho đường ruột

Dầu bạc hà có lợi cho đường ruột

ANTĐ - Theo dõi 72 bệnh nhân bị hội chứng ruột kích thích, các nhà khoa học trường Đại học Nam Alabama (Mỹ) đã yêu cầu họ uống 1 viên nang dầu bạc hà hoặc giả dược, 3 lần/ngày. Sau 24 giờ, những người uống viên nang dầu bạc hà giảm 20% triệu chứng ruột kích thích. 
Tê cơ vì quần bò bó

Tê cơ vì quần bò bó

ANTĐ - Theo BBC News, quần bò bó có thể là nguyên nhân gây tổn thương cho bắp thịt và các dây thần kinh. 
Pháp đã tìm ra hội chứng lão hóa sớm

Pháp đã tìm ra hội chứng lão hóa sớm

ANTĐ - Lão hóa sớm hay còn gọi là hội chứng Kokeyn AFP là bệnh di truyền dẫn đến chậm phát triển chiều cao, nhạy cảm với bức xạ tia cực tím, già trước tuổi và rối loạn thoái hóa thần kinh. 
Hàn Quốc xác nhận thêm 2 ca tử vong vì MERS

Hàn Quốc xác nhận thêm 2 ca tử vong vì MERS

ANTĐ - Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 25-6 xác nhận thêm 2 trường hợp tử vong vì Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS), nâng tổng số người chết tại nước này lên 29 người. 
Đức ghi nhận ca tử vong đầu tiên do MERS

Đức ghi nhận ca tử vong đầu tiên do MERS

ANTĐ - Hôm qua 16-6, giới chức y tế bang Lower Saxony, Tây Bắc nước Đức, đã xác nhận một người đàn ông 65 tuổi, người địa phương đã tử vong do biến chứng sau khi mắc phải virus Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS). Đây là trường hợp đầu tiên tử vong do MERS tại Đức trong năm nay.
Bộ Y tế lập 4 đội phản ứng nhanh phòng chống MERS

Bộ Y tế lập 4 đội phản ứng nhanh phòng chống MERS

ANTĐ - Ngày 5-6, Bộ Y tế đã có Quyết định thành lập 4 đội phản ứng nhanh phòng, chống lây chiễm Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông do virus  corona (MERS) tại 4 khu vực: miền Bắc, miền Nam, miền Trung và Tây Nguyên.
Người thứ 4 tại Hàn Quốc tử vong vì MERS

Người thứ 4 tại Hàn Quốc tử vong vì MERS

ANTĐ - Ngày 5-6, Hàn Quốc xác nhận, bệnh nhân thứ 4 tại nước này đã tử vong vì bệnh MERS – Hội chứng suy hô hấp cấp vùng Trung Đông. Đây là một người đàn ông 76 tuổi, có xét nghiệm dương tính với virus MERS vào hôm 21-5, theo hãng tin Yonhap

Bệnh do virus giống SARS đã áp sát Việt Nam

Bệnh do virus giống SARS đã áp sát Việt Nam

ANTĐ - Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế vừa có thông báo cho biết, Hội chứng viêm đường hô hấp cấp ở Trung Đông do virus Corona (gọi tắt là MERS-CoV) - virus gây bệnh giống SARS đã lan rộng đến các quốc gia trong khu vực và Trung Quốc.
Trẻ tăng động dễ rối loạn kiểm soát ăn uống

Trẻ tăng động dễ rối loạn kiểm soát ăn uống

ANTĐ - Sau khi khảo sát tình trạng của 79 trẻ từ 8-14 tuổi, các nhà nghiên cứu của Đại học John Hopkins (Mỹ) chỉ ra, trẻ mắc chứng tăng động (ADHD) có nhiều khả năng bị hội chứng mất kiểm soát ăn uống (LOCES).