Hội chẩn liên viện tìm giải pháp điều trị 3 chiến sỹ trong vụ máy bay rơi

ANTĐ - Ngay trong sáng 9/7, Viện Bỏng Quốc gia sẽ hội chẩn liên viện với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 103… để tìm giải pháp điều trị tốt nhất nhằm cứu các chiến sỹ còn sống sót sau vụ máy bay rơi.

Thông tin trên được đưa ra trong chiều tối 8/7, khi Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đến thăm hỏi, động viên các chiến sỹ thuộc Tiểu đoàn Đặc công 18 (Bộ Tư lệnh Thủ đô), trong vụ máy bay Mi 171 rơi tại Thạch Thất (Hà Nội).

Một chiến sỹ đang điều trị tích cực tại Viện Bỏng Quốc gia

Báo cáo về kết quả điều trị, Giám đốc Học viện Quân y, Thượng tướng Nguyễn Tiến Bình cho biết: trong số 5 quân nhân bị thương, được chuyển về Viện Bỏng Quốc gia, đến nay, đã có 2 quân nhân qua đời vào tối 7-7, mặc dù đã được các y, bác sỹ tận tình cứu chữa. Hiện tại còn ba quân nhân đang được cứu chữa tích cực tại bệnh viện. 

Theo giáo sư Nguyễn Tiến Bình, ba chiến sỹ đều đang trong tình trạng đa chấn thương, chưa qua giai đoạn sốc, diện bỏng rộng và bỏng hô hấp nặng. Hàng trăm y bác sỹ đã được huy động tập trung cứu chữa cho người bị thương. 

Theo các bác sỹ, tiên lượng tình trạng cho các chiến sỹ bị thương rất khó khăn do bệnh lý quá nặng, nguy cơ nhiễm khuẩn rất cao, biến chứng nặng giai đoạn sau sốc: suy thận, nhiễm khuẩn huyết, suy đa tạng, không đủ nguồn da che phủ. 

Danh tính của ba chiến sỹ đang bị thương nặng bao gồm: Trung úy Nguyễn Văn Tuấn sinh năm 1981 (quê ở Lục Ngạn, Bắc Giang), chẩn đoán đa chấn thương, bỏng lửa 74%, bỏng hô hấp; chiến sỹ Đinh Văn Dương sinh năm 1983 (quê ở Kim Bảng, Hà Nam) chẩn đoán đa chấn thương, bỏng lửa 53%, bỏng hô hấp; Trung úy Nguyễn Hoàng Anh, sinh năm 1981 (quê ở Đông Hưng, Thái Bình), chẩn đoán đa chấn thương, bỏng lửa 52% ở mặt, chân, chi, bỏng hô hấp...

Trước tình hình trên, Bộ trưởng Tiến cho biết, Bộ Y tế sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ cần thiết. Điều quan trọng lúc này là chống sốc, chống nhiễm khuẩn, chống độc. Đặc biệt, với bệnh nhân bỏng, vấn đề tiệt trùng vô cùng quan trọng. 

Vì thế, bà Tiến đề nghị Viện Bỏng Quốc gia lắp ba máy hút tiệt trùng cho ba phòng cách ly, sau này Bộ Y tế sẽ hỗ trợ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến yêu cầu ngay trong sáng 9/7, Viện Bỏng Quốc gia hội chẩn với Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, Bệnh viện 103… để tìm giải pháp điều trị tốt nhất.

Bà Tiến cũng cho biết, Bộ Y tế sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để cố gắng cứu sống cho các chiến sỹ, kể cả phương pháp EMO (chạy tim phổi nhân tạo).

Ngoài ra, gia đình của các chiến sỹ đều hết sức khó khăn. Riêng chiến sỹ Dương vợ đang mang thai sắp đến kỳ sinh. Sau khi nhận được tin dữ của chồng, chị đã trở dạ sớm, hiện đang chờ sinh tại Bệnh viện 108.